Hà Nội: Ông lão chạy xe ôm bị nữ khách rút dao chém nguy kịch

Hoàng Hải |

Trong lúc đang chạy xe ôm, ông P. bất ngờ bị Oanh rút dao chém liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Oanh tại cơ quan công an.

Oanh tại cơ quan công an.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tú Oanh (38 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để làm rõ hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Oanh khai không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang ở Hà Nội và quen biết ông P. (67 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội), làm nghề xe ôm.

Thời gian gần đây, 2 người thường xảy ra mâu thuẫn. Ông P. hay đe dọa, đánh và đòi quan hệ tình dục với Oanh.

Bực tức, ngày 9/5, người phụ nữ này đi mua 1 con dao dài rồi đến khu vực ông P. thường đứng đón khách.

Tại đây, Oanh nhờ ông P. chở đến khu vực hồ Ba Mẫu (quận Đống Đa) và nói sẽ trả 20.000 đồng.

Khi đang di chuyển trên đường Lê Duẩn, Oanh bất ngờ rút dao chém 3 nhát vào cổ ông P. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, ả vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn. Ông P. được người dân phát hiện, đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê.

Ngay sau đó, Công an quận Hai Bà Trưng vào cuộc điều tra, rà soát và bắt giữ Oanh.

Bước đầu, Oanh khai nhận nguyên nhân gây án như trên, tuy nhiên chỉ là lời khai một phía. Công an quận Hai Bà Trưng vẫn đang đợi ông P. tỉnh lại để làm việc, sớm làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại