Hà Nội: Chồng giật ngược tóc vợ khi đang bế con, cháu bé 6 tháng tuổi đập đầu vào cánh cổng

Bảo Bình |

Người đàn ông cho rằng gia đình chị T.C cấm cản việc anh gặp con nên dẫn đến cự cãi.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông xuống tay hành hung một người phụ nữ đang bế con nhỏ ngoài cổng nhà.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi người phụ nữ mặc chiếc váy vàng bế theo con nhỏ đang đi bộ trước cổng nhà thì một người đàn ông bất ngờ nhoài ra túm tóc, giật ngược lại khiến người phụ nữ ngã mạnh xuống đất và em bé rơi khỏi vòng tay mẹ.

Tài khoản đăng tải clip chia sẻ: "Đây là chồng cũ, đã li thân, không ở với nhau. Chồng cũ đến nhà ngoại bụp cho như thế này, đánh rớt luôn cả con nhỏ đang bế trên tay còn chưa được 6 tháng. Đã đánh toác mặt nhau ra như này rồi, đánh trước cả mặt con nhỏ, gây cả thương tích và sang chấn tâm lí cho đứa nhỏ mà hòa giải...".

Hà Nội: Chồng giật ngược tóc vợ khi đang bế con, cháu bé 6 tháng tuổi đập đầu vào cánh cổng - Ảnh 1.

Hình vi khiến nhiều người phẫn nộ.

Chia sẻ với Vietnamnet, chị T.C - người phụ nữ trong clip, chị cho biết, trước đây anh A.V và chị chung sống không đăng kí kết hôn. Khi chị sinh con được 2 tháng, chị bế con về nhà bố mẹ đẻ ở phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) sinh sống cho đến nay.

Khoảng 4h30 chiều ngày 20/6, anh N.A.V đến nhà chị yêu cầu được gặp con. Lúc này, bé đang ngủ, đến 5h30 chị T.C mới bế cháu xuống. Chị thấy anh A.V đang nói chuyện điện thoại nên bế con ra cổng đứng chơi.

Anh A.V cho rằng gia đình chị T.C cấm cản việc anh gặp con nên buông lời xúc phạm. Hai người cự cãi, cháu bé hoảng sợ, quấy khóc nên chị T.C bế con tránh đi.

Anh A.V chạy theo, túm tóc chị T.C, kéo giật lại đằng sau khiến cả hai mẹ con ngã xuống đất. Cháu bé đập đầu vào cánh cổng và bị ngất.

Mẹ ruột chị T.C và hàng xóm chạy ra can ngăn, đưa cả hai mẹ con vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Hà Nội: Chồng giật ngược tóc vợ khi đang bế con, cháu bé 6 tháng tuổi đập đầu vào cánh cổng - Ảnh 3.

Cháu bé bị văng ngã đập đầu vào cánh cửa phải đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Cháu bé bị thâm tím vùng thái dương và trán. Do còn bé nên bác sĩ cân nhắc, chưa cho chụp CT não mà tạm cho về nhà theo dõi. Nếu có các triệu chứng hôn mê, nôn ói, gia đình sẽ đưa vào viện. Từ đó đến nay, may mắn cháu bé chưa có biểu hiện bất thường, chỉ kém ăn.

Trao đổi với báo trên, cán bộ phụ trách vụ việc của công an phường Hạ Đình thông tin: "Vụ việc xảy ra vào ngày 20/6 vừa qua trên địa bàn phường. Khi gia đình làm đơn lên cơ quan công an, chúng tôi đã mời hai bên lên làm việc. Hiện hồ sơ được gửi lên phòng Tổng hợp - công an quận Thanh Xuân tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật".

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại