Hà Nội: 1 người chết, 5 người bị thương do bão

Thành Công (TH) |

Tại nhà ông Đặng Văn Đáng (xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), xảy ra đổ tường lan can tầng 2 làm 1 người chết.

Theo báo cáo của Trưởng Ban tìm kiếm cứu nạn - Bộ Tư lệnh Thủ Đô, hồi 14h45 ngày 27/7, tại nhà ông Đặng Văn Đáng (xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), xảy ra đổ tường lan can tầng 2 làm 1 người chết, 5 người bị thương.

Hiện tại, mưa lớn kèm gió giật mạnh đang "hoành hành" ở Hà Nội. Nhiều cây bị đỗ, gãy, bật gốc trên các tuyến phố, nhiều xe ô tô bị cây đè trúng.

Ngoài ra, các phương tiện lưu thông trên 1 số tuyến phố đã bị mưa gió quật ngã, không thể di chuyển.

Hà Nội: 1 người chết, 5 người bị thương do bão - Ảnh 1.

Mái tôn bãi trông xe trên khu vực đường Hoàng Minh Giám bị gió quật - Ảnh: otofun

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Đức Cường thông tin trên tờ Zing.vn:

Trên đường di chuyển, 19-22h hôm nay, bão số 1 sẽ quét qua Hà Nội với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và gây mưa rất to. Lượng mưa được dự báo có thể lên tới 100-200 mm, trong đó mưa to nhất tập trung từ đêm nay đến hết đêm 28/7 khiến Hà Nội có nguy cơ ngập úng cao.

Ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội thông tin trên tờ Tuổi trẻ, mưa bão tại Hà Nội đã làm ngập úng tại nhiều điểm.

Các điểm ngập sâu từ 0,2-0,3m, cụ thể ở: trước Công ty Cầu 7, ngã Xuân Đỉnh - Tân Xuân (đường Phạm Văn Đồng), Mạc Thị Bưởi, Minh Khai, Hoàng Mai, Nguyễn Chính, Thanh Đàm, Trường Chinh, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Cự Lộc.

Tổng lượng mưa đo được tại các trạm Hoàng Mai 102,6mm; Yên Sở 89mm; Vân Hồ 67,6mm; Cầu Giấy 61,2mm; Mễ Trì 82,5mm; Ngã Tư Sở 74,5mm; Xuân Đỉnh 62,4mm; Hồ Tây 30,5mm; Lương Định Của 60,4mm; Trúc Bạch 66mm; Nam Từ Liêm 67,6mm; Thanh Liệt 66,5mm; Hoàng Quốc Việt 52,4mm và các nơi khác xấp xỉ 200mm.

Hà Nội: 1 người chết, 5 người bị thương do bão - Ảnh 2.

Cây bật gốc đè bẹp 1 ô tô trên phố. Ảnh: Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại