Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn

Thành Chung - Hoàng Hải |

Do hoàn lưu bão số 1, hiện nay Hà Nội các tỉnh đồng bằng Bắc bộ đã có mưa vừa đến mưa to.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bão Mirinae khiến khu vực Thái Bình, Nam Định, Hà Nam mất điện hoàn toàn. Tại Ninh Bình, điện lưới chỉ còn ở trung tâm thành phố.

Tại Hải Phòng và Bắc Ninh nhiều đường dây trung áp cũng phải gặp sự cố. Tại khu vực Hà Nội có 99 đường dây trung áp bị sự cố.

Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Hưng Thi: 110mm, Chi Nê (Hòa Bình): 220mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc): 120 mm, Nam Định: 160 mm, Phủ Lý (Hà Nam): 130 mm, Quyết Chiến (Thái Bình): 140 mm. Dự báo ngày và đêm hôm nay (28/7) khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to.

Trong 12-24 giờ tới, trên sông Hồng- Thái Bình, sông Hoàng Long và sông Bưởi sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Đặc biệt, trong đợt lũ này mực nước sông Thao tại Yên Bái, sông Hoàng Long tại Bến Đế, sông Đáy tại Phủ Lý có khả năng lên trên mức báo động (BĐ) 1, các sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ 2- BĐ 3.

Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên nhiều khu vực miền núi phía Bắc đặc biệt một số nơi như: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Bắc Thanh Hóa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, từ đêm 27 đến sáng 28/7, do ảnh hưởng của bão Mirinae, PC67 thống kê lúc 9h có 10 điểm ngập úng; 667 cây xanh bị đổ gây cản trở giao thông, trong đó 4 cây đổ vào ôtô, 2 cây đổ làm 5 môtô bị hư hỏng; 3 cây đổ chắn ngang đường sắt; 2 cột điện đổ; 19 nút đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố.

Sáng 28/7, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó chủ tịch UBND Hà Nội đã đi thị sát một số địa điểm bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 trên địa bàn thành phố.

10h10': Theo bản tin mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Hiện nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu và gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ở Hà Nội đã có gió giật mạnh cấp 8-9.

Vị trí hiện tại: Hồi 10 giờ ngày 28/07, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 7-8.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm. Mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình; riêng ở Hà Nội còn có gió giật mạnh cấp 8-9 và mưa rất to (50-100mm).

10h: Ở Hà Nội mưa và gió đã ngớt, lực lượng chức năng đang nhanh chóng xử lý các cây gãy, đổ, tránh gây ách tắc giao thông.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 4.

Ô tô bị cây đè trên phố Hai Bà trưng, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hải.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 5.

Ô tô bị cây đè trên phố Hai Bà trưng, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hải.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 3.

Cây đổ trên phố Nguyễn Biểu. Ảnh: Nguyễn Trang.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 6.

Cây đổ trên phố Trịnh Hoài Đức. Ảnh: Nguyễn Trang.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 7.

Ảnh: Hoàng Hải.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 8.

Ảnh: Hoàng Hải.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 9.

Ảnh: Hoàng Hải.

Do ảnh hưởng của bão số 1, ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển cấp 10, gió giật mạnh cấp 10-13; các nơi khác ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10; ở Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong 12-18 giờ vừa qua, ở các tỉnh ven biển Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-150mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Nam Định 160mm, Ninh Bình 210mm, Thái Bình 200mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 180mm, Hưng Yên 155mm, Chi Nê (Hòa Bình) 220mm.

Hồi 08 giờ ngày 28/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ vĩ Bắc; 105,5 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Đến 19 giờ ngày 28/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/h).

Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Việt Bắc và Tây Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

9h30: Các tỉnh chịu ảnh hưởng của cơn bão số 1 đã có những thống kê sơ bộ về thiệt hại.

Theo đó tỉnh chịu nhiều tổn thất nhất là Nam Định, Thái Bình. Tại Nam Định nhiều huyện bị mất điện từ đêm qua. Hiện nay mưa và gió đã giảm. Nhiều nhà bị tốc mái, 5 tàu cá của ngư dân bị chìm, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng. 

Tại Ninh Bình, khoảng 36.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Hiện tại, một số quận, huyện đang bị mất điện. Nhiều cây cối bị đổ; mái nhà tốc mái.

Tại Thái Bình, nhiều cây xanh lớn ở thành phố Thái Bình gục đổ sau khi bão đổ bộ. 

Hiện vẫn chưa có ghi nhận thiệt hại về người tại các địa phương này.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 11.

Nhiều cây đổ trên đường phố Nam Định. Ảnh: Lam Hoàng.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 12.Gió giật mạnh khiến nhiều mái nhà, biển hiệu bị tốc mái ở Thái Bình sáng 28/7 (ảnh: Tuổi trẻ)

Hà Nội đã có thiệt hại về người trong cơn bão số 1.

Theo báo cáo của Trưởng Ban tìm kiếm cứu nạn - Bộ Tư lệnh Thủ Đô, hồi 14h45 ngày 27/7, tại nhà ông Đặng Văn Đáng (xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), xảy ra đổ tường lan can tầng 2 làm 1 người chết, 5 người bị thương.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 13.

Cây đổ trên đường Đỗ Đức Hợp. Ảnh: Hoàng Hải.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 14.

Ảnh: Hoàng Hải

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 15.

Ảnh: Hoàng Hải

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 16.

Ghi nhận ở Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Ảnh Hoàng Hải.

8h30: Hiện nay toàn bộ lực lượng CSGT Hà Nội được huy động ra đường làm nhiệm vụ. Từ 5h30 sáng, toàn bộ quân của các Đội đã bắt đầu làm nhiệm vụ trên các tuyến phố địa bàn phụ trách.

Hiện tại, trên nhiều tuyến phố ở quận Ba Đình, do cây đổ chắn ngang đường, đèn đỏ một số nơi không hoạt động do mất điện nên lực lượng CSGT phải tổ chức phân làn thủ công.

Tại đoạn Phạm Văn Đồng (đoạn đối diện siêu thị Metro) có 2 cây cổ thụ đổ chắn ngang đường buộc lực lượng chức năng phải cấm phương tiện qua đoạn này. 

Trên nhiều tuyến phố, cây gãy, đổ nhiều gây thiệt hại về phương tiện giao thông. Nhiều điểm gây cản trở, ách tắc giao thông trong buổi sáng. 

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 17.

Cây đổ trên đường Trần Thánh Tông. Ảnh: Tiến Mạnh.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 18.

Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Lam Anh.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 19.

Khu vực quận Cầu Giấy. Ảnh: Hoàng Hải.

Ở Hà Nội đã có gió giật mạnh cấp 8-9

Tại địa bàn Hà Nội trong đêm qua và sáng nay, do ảnh hưởng bão số 1, lượng mưa vẫn lớn, gió giật mạnh. Mưa lớn khiến cho các hoạt động của người dân bị ngưng trệ.

Trên đường, rất ít người qua lại và do gió lớn đã khiến nhiều phương tiện xe máy và người điều khiển bị ngã, đổ xuống đường....Một số cây cối hai bên đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương, Hàng Bún... đã bị bật gốc.

Hiện tại, lực lượng của Công ty cấp thoát nước đã được huy động tại các điểm trọng yếu để đề phòng trường hợp ngập nặng có thể xảy ra. Ngoài ra ở một số khu vực của Cầu Giấy, Thanh Xuân... do ảnh hưởng của mưa, gió lớn đã dẫn đến tình trạng mất điện.

Lúc 07 giờ ngày 28/07, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 21.

Cây đổ trên đường Xuân Thủy khiến giao thông ách tắc

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 22.

Trên đường Dương Đình Nghệ, đoạn gần Keangnam vào lúc 7h sáng nay.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 23.

Nhiều cây xanh ở phố Tô Hiệu - Chùa Hà (Cầu Giấy) bị bật gốc, gãy cành.

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 24.

Cột điện đổ ở đường Tuệ Tĩnh (FB: Nguyễn Hòang Hiển)

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 25.

Gió lớn đã khiến cây xanh bật gốc trên phố Hàng Bún khiến một số cột điện cũng bị đổ theo. (Ảnh: FB Kinh Quoc Nguyen)

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 26.

Cây ở nhiều khu chung cư cũng bật gốc do gió giật mạnh

Clip bão số 1

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 28.

Gió giật mạnh khiến nhiều xe đổ khi đang lưu thông (Ảnh: FB Nguyen Van Anh)

Bão số 1 đổ bộ vào Nam Định. (nguồn: Báo Giao thông)

Bão ở Ninh Bình: Khoảng 36.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng

Ông Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình cho hay: Bão số 1 đã đi vào khu vực Ninh Bình – Nam Định.

Vào hồi 5h ngày 28/7, bão số 1 ở vị trí 20,4 độ vĩ bắc; 105,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 8, giật cấp 9 – 11. Đến sáng nay (28/7), tỉnh Ninh Bình vẫn có gió cấp 5 – 6, giật cấp 7 – 8, lượng mưa 150 – 250mm, có nơi trên 250mm.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương tại Ninh Bình, đến 5h sáng nay không có thiệt hại về người, khoảng 36.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng nhưng do mất điện trên toàn tỉnh nên không vận hành được máy bơm. Lượng mưa từ 19h ngày 27/7 đến 06h ngày 28/7: Cúc Phương: 153,9mm; Nho Quan: 127,7mm; Gián Khẩu: 166,9mm; TP. Ninh Bình: 234,9mm; Tam Điệp: 156,9mm; Bến Đê: 199,7mm.

Bản tin bão số 1:

Hồi 07 giờ ngày 28/07, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông; trên khu vực đất liền các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9. Dự báo:

Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm. Mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình; riêng ở Hà Nội còn có gió giật mạnh cấp 8-9 và mưa rất to (50-100mm).

Cơn bão số 1: Gió giật cấp 8-10, HN nhiều cây đổ, đường tắc nghẽn - Ảnh 31.

Đường đi của cơn bão số 1 vào 22h đêm qua

Lúc 08 giờ ngày 28/07

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ở Hà Nội đã có gió giật mạnh cấp 8-9.

Vị trí hiện tại: Hồi 08 giờ ngày 28/07, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông; trên khu vực đất liền các tỉnh Nam Đồng Bằng Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9. Dự báo: Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình; riêng ở Hà Nội còn có gió giật mạnh cấp 8-9 và mưa rất to (50-100mm).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại