Góc Lê Thụy Hải: U22 Việt Nam cẩn thận "ôm hận" trước Đông Timor

Đoàn Dự |

Dù Đông Timor bị đánh giá yếu bậc nhất bảng B nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng chiều nay, U22 Việt Nam sẽ phải vô cùng thận trọng.

U22 Việt Nam tấn công nhưng đừng quên phòng ngự trước Đông Timor

Nhận xét về trận đấu chiều nay giữa U22 Việt Nam vs U22 Đông Timor, HLV Lê Thụy Hải cho rằng mọi thứ sẽ không đơn giản với thầy trò Hữu Thắng. Ông Hải cũng nhấn mạnh Công Phượng và đồng đội cần chú trọng phòng ngự ngay cả khi tràn lên tấn công kẻo dính đòn "hồi mã thương".

"Nếu đã gọi họ yếu nhất bảng thì ta phải tấn công lấy điểm thôi. Nhưng trận ra quân đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Tâm lý, trạng thái bắt đầu làm quen đợt thi đấu mới… Tôi thấy 2 đội đều rất khó khăn, về tâm lý, điều tiết thể lực chứ không dễ dàng.

Trước một đối thủ như Đông Timor thì chúng ta phải quyết tâm. Dù đánh giá họ yếu nhưng ta không nên chủ quan. Họ hòa với U22 Hàn Quốc ở VL U23 châu Á thì phải hiểu trước đó họ thua ta 0-4 vì trời mưa và vì không đánh giá mình cao như Hàn Quốc.

Bây giờ thì họ đánh giá cao rồi. Mà ở giải này họ phải cẩn thận hơn nên tôi nghĩ họ sẽ đá phòng ngự chặt chẽ giống trước Hàn Quốc. Chúng ta làm thế nào để phá được điều đó? Chúng ta cần có 3 điểm.

Chúng ta đánh giá họ yếu thì phải chơi tấn công. Nhưng phòng ngự vẫn phải tập trung chứ không chỉ tấn công. Đó là vấn đề quan trọng. Đông Timor có lên bóng không hay chỉ phòng ngự đơn thuần? Chúng ta phải tấn công biên tạt vào, rồi tận dụng sút xa… Để gây rối loạn hàng thủ đối phương thì mới có khả năng ghi bàn".

Góc Lê Thụy Hải: U22 Việt Nam cẩn thận ôm hận trước Đông Timor - Ảnh 1.

HLV Lê Thụy Hải đặt kì vọng vào Công Phượng.

Phía trước còn nhiều đối thủ mạnh là Indonesia và Thái Lan tuy nhiên ông Hải lơ cũng cho rằng tại vòng bảng SEA Games 29, mọi trận đấu với U22 Việt Nam đều quan trọng, nên thầy trò HLV Hữu Thắng cần nỗ lực hết sức chứ đừng nghĩ chuyện đá nhẹ nhàng hay "giấu bài".

"Đến bây giờ thì không có giữ gì cả. Anh có miếng gì thì lộ hết ra rồi. Tất nhiên trước đây anh Thắng tung ra nhiều đội hình để đối thủ không biết đâu là nhân sự chính, nhưng họ cũng có thể đọc ra được.

Mà đến lúc này thì anh không có quyền giấu nữa rồi mà phải làm cho họ biết mà không làm gì được. Chứ giấu thì khó. Chúng ta không phải đội có khả năng muốn giấu – muốn bung là được".

Một câu hỏi đặt ra là, trước đối thủ bị đánh giá yếu Đông Timor, U22 Việt Nam nên chơi tấn công để có 3 điểm. Song tấn công để có bao nhiêu bàn thắng là đủ? Ông Hải lý giải:

"Chúng ta chỉ cần 3 điểm thôi, không cần thắng đậm làm gì. Chúng ta chỉ cần thắng 4 đội, còn đá với Thái Lan có thể cầm cự, thăm dò hay gì đó là tính toán của anh Thắng. Đây là đá giải, càng cố nhiều bàn thắng thì càng mệt, mất sức chứ ghi bàn không dễ. Tôi thấy 1-0, 3 điểm đã là quá tốt rồi".

Với việc Công Phượng càng đá càng hay, ngôi sao này được HLV Lê Thụy Hải đặt niềm tin, cùng với đồng đội Văn Toàn.

"Đột biến để chúng ta ghi bàn thì Công Phượng đang lấy lại phong độ, rồi còn Văn Toàn. Các em khác chưa thấy có gì đột biến cả. Quang Hải đột biến ở U20 nhưng lên U22 chưa thấy có gì cả. Tuổi khác rồi. Nếu chúng ta quá tâng bốc chúng ta thì hơi buồn cười, chúng ta chưa đủ khả năng đó".

Clip U22 Việt Nam thắng U22 Đông Timor: Trận này, U22 Đông Timor suýt mở tỷ số trước nhưng một vũng nước đã khiến bóng không lăn vào lưới chủ nhà.

U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor

Ông Hải "lơ" thích tuyên bố của Campuchia và Thái Lan

Trước việc Campuchia nhấn mạnh muốn thắng Việt Nam, Thái Lan để vô địch SEA Games, ông Hải nhận định:

"Tôi thích tuyên bố của Campuchia nếu họ nói thật. Ra trận thi đấu phải có tự tin, mục tiêu, có cái để phấn đấu. Chứ nếu nói sợ hay nói làm căng thẳng, sức ép cầu thủ thì dở. Đây là đi đá giải, để làm gì, cần gì? Phải rõ ràng.

Nếu đã đặt ra mục tiêu thì phải phấn đấu vì mục tiêu đó. Chúng như Campuchia, họ nói phải thắng Việt Nam, Thái Lan thì mới có hy vọng vô địch. Hy vọng thôi nhé vì có thể anh vẫn thua đội khác. Nhưng họ có mục tiêu và tôi thích cách tuyên bố như vậy".

Trong khi đó, ông cũng đề cao việc Thái Lan thận trọng, coi Việt Nam với Đông Timor không khác nhau.

"Đấy mới là góc nhìn của một HLV, của người làm bóng đá. Khi vào giải, không được coi thường đội nào trong bảng. Anh cần thận trọng từng trận một, nếu không rất dễ bị loại. Không thể trận này anh coi thường, trận kia anh bung sức… Không phải thế.

Chúng ta cần thấy được vấn đề khi đá giải. Trong giải có vòng bảng, hết sức quan trọng, cần là 2 đội đi tiếp thì mới lọt vào Bán kết. Sau đó mới vào Chung kết. Thái Lan đánh gia Đông Timor giống Việt Nam thì tôi rất thích. Lúc nào cũng phải tập trung hết mình, thế mới là chuyên nghiệp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại