Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận

DK |

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) liên tiếp trong 3 ngày 18-19-20/5 đã tung ra hình ảnh vũ khí và binh lính được cho là nhận viện trợ tối đa từ Ai Cập, Jordan và UAE.

Ngày 18/5, tờ South Front đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển giao một lô vũ khí lớn bao gồm xe chống mìn (MRAP), tên lửa phòng không vác vai MANPADS, tên lửa chống tăng (ATGM) và súng máy cho lực lượng Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) tại thủ đô Tripoli của Libya.

Trong một hành động được cho là phản ứng lại, lực lượng đối lập Quân đội Quốc gia Libya (LNA) liên tiếp trong 3 ngày 18-19-20/5 đã tung ra hình ảnh vũ khí và binh lính được cho là nhận viện trợ tối đa từ Ai Cập, Jordan và UAE.

Các vũ khí khí tài này được cho là vượt trội so với lô hàng của Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ cho GNA.

Nếu những thông tin GNA và LNA chia sẻ trên mạng xã hội là chính xác thì ít nhất 5 quốc gia là Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Ai Cập, Jordan và UAE đã vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya của Hội đồng Bảo an LHQ vào tháng 2/2011.

Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận - Ảnh 2.

Theo nguồn tin của Libya, LNA nhận được những chuyển hàng vũ khí bằng đường bộ và đường không. Một máy bay vận tải Il-18D thuộc một công ty nước ngoài để vận chuyển vũ khí đạn dược từ Benina tới Gharyan hôm 12/5.

Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận - Ảnh 3.

Hôm 18/5, để đối đầu với ATGM 9M14 Malyutka/AT-3 Sagger của GNA, LNA tung hình ảnh kho tên lửa của ATGM 9M133 Kornet/AT-14 Spriggan.

Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận - Ảnh 4.

Đạn tên lửa 9M133M có tốc độ siêu âm và tầm bắn từ 100 đến 5500 m (gấp đôi so với 9M14 Malyutka) và đầu đạn có sức nổ gấp đôi 9M14 Malyutka.

Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận - Ảnh 5.

Trong ngày 19/5, LNA tung ra hình ảnh huấn luyện của lực lượng đặc biệt của họ tại căn cứ nằm ở phía đông Libya.

Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận - Ảnh 6.

Lực lượng đặc biệt của LNA được trang bị hiện đại đang tổ chức huấn luyện trên địa hình sa mạc và đô thị.

Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận - Ảnh 7.

Hôm 20/5, để phản ứng với xe MRAP Kipri của Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho GNA, LNA tung ra hình ảnh của xe thiết giáp chở quân (APC) do Jordan sản xuất KADDB Al-Mared 8x8 APC được cho là do Ai Cập viện trợ.

Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận - Ảnh 8.

KADDB Al-Mared 8x8 APC có vỏ giáp dày 60 mm (cấp 3a) và có thể nâng cấp lên cấp 4. Xe APC có 8 lỗ châu mai và 8 cửa sổ chống đạn (cửa sau thêm 1x1) cùng một tháp pháo có thể gắn súng máy 12.7mm. Các yếu tố bảo vệ vượt trội hơn MRAP Kirpi của GNA.

Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận - Ảnh 9.

Cùng ngày, LNA tung ra hình ảnh xe thiết giáp chở quân Mbombe 6x6 APC do Jordan sản xuất được viện trợ trực tiếp từ Jordan.

Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận - Ảnh 10.

Mbombe 6x6 APC có giáp STANAG 4569 Cấp 4, có 4 lỗ châu mai và 8 cửa sổ chống đạn bên hông, xe được cho là đã bị gỡ tháp pháo trước khi đến tay LNA nhưng có thể trang bị tháp pháo tự sản xuất.

Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận - Ảnh 11.

Đồng minh UAE được cho là đã viện trợ LNA xe bọc thép chống mìn MRAP Caiman 6x6 CAT. Các xe này được trang bị giáp lồng và có tháp pháo có thể gắn súng máy 7.62mm hoặc 12.7mm.

Hàng nóng ùn ùn đổ vào Libya: Tướng Haftar có vũ khí khủng gấp bội thứ GNA vừa nhận - Ảnh 12.

Vũ khí cuối cùng trong danh sách của LNA là một xe tải hoán cải bọc thép (LNA đặt tên là Volcano/Núi lửa) đi kèm với tháp pháo phòng không ZPU-2 14,5 mm.

Cùng ngày 20/5, lực lượng LNA tung ra hình ảnh lực lượng lính dù của họ đang được huấn luyện bởi không quân Ai Cập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại