Hành trình thú vị của "tinh binh" đến gặp "nàng trứng"

Mimi |

(Soha.vn) - Tư thế “quan hệ” đúng đắn, thời gian “yêu” phù hợp, và chế độ ăn uống giàu calo là các yếu tố quan trọng quyết định tới việc sinh con trai.

Tìm hiểu những gợi ý thú vị dưới đây để làm tăng cơ hội thụ thai bé trai như mong muốn:

1. Tư thế “yêu” từ phía sau

Vị trí “quan hệ” này còn được gọi là tư thế doggy, phù hợp cho những cặp vợ chồng đang mong muốn sinh bé trai.

Ông Stacy Rybchin, người sáng lập ra trang web My Secret Luxury.com cho biết: “Tư thế này cho phép “cậu nhỏ” được thâm nhập sâu hơn. Trong quá trình xuất tinh, tinh trùng của người nam sẽ được gửi đến gần cổ tử cung hơn”.  Ông cũng cho biết: “Tinh trùng Y (tạo thai mang giới tính nam) thường bơi nhanh hơn tinh trùng X (tạo thai mang giới tính nữ), nhưng thời gian sống trong môi trường âm đạo của tinh trùng Y lại ít hơn tinh trùng X. Vì vậy, vị trí “quan hệ” càng làm gần khoảng cách bơi của tinh trùng bao nhiêu thì  khả năng thụ thai bé trai sẽ càng lớn”.

2. Tư thế đứng

Bí kíp
 

Tư thế đứng cũng giúp “cậu nhỏ” được thâm nhập sâu hơn và hỗ trợ các tinh trùng Y tới buồng trứng được nhanh hơn. Khi đó, các tinh trùng được bơi thoải mái hơn mà không bị chịu áp lực của trọng lượng cơ thể.

3. Chọn vị trí “yêu” khiến phụ nữ dễ đạt được cực khoái

“Yêu” trong khoảng thời gian ngắn, cơn cực khoái đến nhanh sẽ giúp môi trường âm đạo có nhiều tính kiềm hơn. Sự thay đổi nồng độ pH trong “cô bé” sẽ tạo cơ hội cho tinh trùng Y sống khoẻ mạnh, bơi đến buồng trứng nhanh hơn để tạo thành hợp tử XY.

4. “Yêu” ngay sau thời điểm trứng rụng

Không nên “quan hệ” trước ngày rụng trứng vì đó là thời điểm môi trường âm đạo giàu axit, tinh trùng Y sẽ dễ bị tiêu diệt trong môi trường axit, tinh trùng X sẽ sống sót cho tới ngày trứng rụng và tạo thành con gái. Vì vậy, “yêu”  trong hoặc ngay sau khi trứng rụng là những thời điểm thích hợp làm tăng cơ hội cho các tinh trùng Y gặp trứng.

Bí kíp
 

5. Bổ sung thực phẩm giàu calo

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Exeter (Anh) đã cho biết, người phụ nữ  nên được bổ sung ít nhất 400 calo mỗi ngày, đồng thời bổ sung các loại ngũ cốc, chuối, cá, rau và các thực phẩm giàu năng lượng khác để có nhiều cơ hội thụ thai một bé trai.

6. Nam giới nên uống cà phê

Theo tiến sĩ Shettles, tác giả của cuốn sách How to Choose the Sex of Your Baby, trước khi “quan hệ” khoảng 30 phút, nam giới nên uống một cốc cà phê có chứa chất caffeine hoặc nước soda vi điều này sẽ làm cho các tinh trùng bơi tới trứng nhanh hơn, đặc biệt là tinh trùng Y.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại