Giết người và hiếp dâm còn giả vờ báo tin cho gia đình nạn nhân

Q.Nhật |

Dùng gối đè nạn nhân chết do ngạt thở khi thực hiện cưỡng dâm, nghi phạm đã tự quay lại vụ việc như tình cờ phát hiện rồi báo cho gia đình nạn nhân.

Ngày 6-2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa tiến hành bắt giữ nghi phạm Võ Văn Thịnh (SN 1989), trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi giết người và hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, Thịnh là thợ đúc đồng thuê cho ông Nguyễn Văn T, đóng tại KV5, phường Thủy Xuân, TP Huế (Thừa Thiên - Huế).

Vào khoảng 21 giờ ngày 4-2, sau khi ăn nhậu ở nhà ông T về, thấy bà Phan Thị H là em gái của ông T nằm ngủ trên giường nên Thịnh nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Khi thực hiện hành cưỡng bức, bị bà H. chống cự nên Thịnh dùng chăn đè chặt vào mũi và miệng, khiến nạn nhân nằm bất động nên Thịnh bỏ đi. Đến sáng ngày 5-2, đối tượng quay lại hiện trường, giả tình cờ phát hiện bà H chết và báo cho gia đình nạn nhân.

Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người và hiếp dâm của mình. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại