Giết người bỏ trốn 13 năm mới ra đầu thú

Ngọc An |

Sau khi đâm nạn nhân gục xuống, Tú bỏ trốn. Bị truy nã nhưng phải sau 13 năm mới ra đầu thú.

TAND tỉnh Bình Dương ngày 5/7 đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Thanh Tú (45 tuổi, ngụ tại TP.HCM) về tội giết người (chưa đạt). Sau khi gây ra vụ án, Tú bỏ trốn và bị bắt giữ sau 13 năm.

Theo cáo trạng truy tố, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Thành Công (quê Vĩnh Long) về chỗ sửa xe nên Tú có ý định trả thù.

Ngày 18/2/2005, khi đang đứng đón xe về quê thì Tú thấy anh Công đang ngồi trong một tiệm hớt tóc (phường An Thạnh, thị xã Thuận An) nên đi tìm hung khí và nhặt một con dao bên vệ đường rồi tiến thẳng đến tiệm hớt tóc đâm 1 nhát vào người anh Công rồi bỏ chạy.

Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng sau khi điều trị vẫn bị liệt nửa người , sức khỏe suy kiệt và tử vong vào tháng 5/2014.

Tú bị cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã toàn quốc, đến tháng 5/2018 mới ra đầu thú.

Tại phiên sơ thẩm, tòa đã tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 239 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại