Giật mình với tuyên bố của ông Trump về khả năng đánh Iran

Hải Anh |

Chiến tranh giữa Mỹ và Iran là một khả năng, Tổng thống Donald Trump công bố trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Anh Piers Morgan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bản thân không tìm kiếm một cuộc xung đột vũ trang với Tehran.

Theo RT, khi nhà báo người Anh hỏi về căng thẳng gia tăng giữa Mỹ với Iran và khả năng chiến tranh, ông Donald Trump thừa nhận rằng, không có gì có thể loại trừ.

"Luôn luôn có khả năng. Điều tôi muốn là không, nhưng luôn luôn có một khả năng" - ông Donald Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định rằng, điều ông mong muốn là đối thoại nhiều hơn với Iran, nhưng tất cả các hành động cần thiết sẽ được thực hiện để ngăn chặn Tehran có vũ khí hạt nhân.

"Điều duy nhất là chúng ta không thể để họ có vũ khí hạt nhân" - ông nói.

Cuộc phỏng vấn ông Donald Trump được phát sóng trong chương trình Good Morning Britain. Cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Donald Trump đến Vương quốc Anh.

Sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran JCPOA năm 2018, Mỹ đã nỗ lực để lôi kéo Anh và các đồng minh Châu Âu khác thực hiện lệnh trừng phạt mới với Iran.

Căng thẳng Mỹ-Iran đang gia tăng khi Washington tăng cường sức mạnh quân sự ở Trung Đông như một cảnh báo với Tehran. Sau đó, Mỹ cáo buộc có âm mưu tấn công công dân nước này ở các nước láng giềng với Iran và phá hoại tàu chở dầu của UAE ở vùng Vịnh. Tuy nhiên, Mỹ không cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc này.

Tehran đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc và cảnh báo rằng Iran sẵn sàng tự vệ nếu quân đội Mỹ hành động. Đồng thời, Iran cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng không cho rằng việc này có thể mang lại kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại