Giang hồ đất Cảng dùng xe biển xanh đưa đón các "quý bà" đi đánh bạc đã ra đầu thú

Đức Nguyên |

Các con bạc đến chơi được Thông bố trí nơi để xe cách xa địa điểm sới bạc, sau đó Thông cho "đệ tử" sử dụng xe ô tô biển xanh 16 chỗ đón.

Vừa qua, Đội 6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP Hải Phòng đã vận động đối tượng Trần Đức Thông (tức Thông "vổ"), SN 1966, trú xã Đại Bản, huyện An Dương ra đầu thú theo Quyết định truy nã số 04 (ngày 1/6/2016) của Cơ quan cảnh sát điều tra về tội tổ chức đánh bạc.

Sòng bạc trong căn biệt thự

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 14h15 ngày 21/12/2015, trên 100 cán bộ chiến sĩ Phòng PC45 kết hợp cùng Công an huyện An Dương bất ngờ xuất hiện bao vây ngôi biệt thự 3 tầng của Thông "vổ" ở thôn Vụ Nông, xã Đại Bản.

Lúc này, ở phía sau nhà gần 100 con bạc đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa.

Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, một số con bạc rút chạy ra phía sau vườn, thậm chí nhảy xuống ao chạy qua làng khác, số còn lại, khoảng 50 con bạc đã bị bắt giữ, trong đó có trên 40 "quý bà".

Lực lượng phá án đã thu giữ gần 100 triệu đồng, 5 xe ô tô trong đó có 1 xe biển xanh, nhiều xe máy và các dụng cụ, phương tiện phục vụ hoạt động cờ bạc. Đến 20h cùng ngày, việc khám xét và đưa các đối tượng về trụ sở công an mới hoàn tất.

Quá trình xác minh phân loại đối tượng cho thấy, các con bạc đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, trong đó có Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hải Dương...

Theo các trinh sát, sòng bạc do Trần Đức Thông cầm đầu được hình thành, tổ chức từ nhiều tháng nay. Hòng che mắt lực lượng chức năng, đối tượng Thông cài cắm chim mồi chốt chặn ở các ngả đường vào làng để phát hiện những người tình nghi.

Các con bạc đến đây chơi được Thông bố trí nơi để xe cách xa địa điểm sới bạc, sau đó Thông cho "đệ tử" sử dụng xe ô tô biển xanh 16 chỗ mang BKS 16A.09xx đón. Ngoài ra, Thông cũng liên tục thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc.

Giang hồ đất Cảng dùng xe biển xanh đưa đón các quý bà đi đánh bạc đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Hai đối tượng Thông, Dũng bị truy nã đã ra đầu thú.

Để triệt phá sòng bạc tinh vi, được tổ chức chặt chẽ này, gần 100 cán bộ, chiến sĩ đã hóa trang thành đoàn rước dâu đi tắt qua làng để ra quốc lộ 5 cũ về Hà Nội.

Khi đoàn xe rước dâu chạy từ từ qua nhà Thông, hàng chục trinh sát trên xe bất ngờ ập xuống kết hợp cùng lực lượng trinh sát đã "ém" sẵn ở gần sòng bạc, tiến hành bao vây sòng bạc khiến các đối tượng bị bất ngờ, trở tay không kịp.

Xung quanh sới bạc tại nhà, Thông bố trí hệ thống camera và tay chân canh phòng, giám sát chặt chẽ. Hàng ngày, ngoài đám lái xe, canh gác, Thông còn thuê thêm các đối tượng làm nhiệm vụ cầm cái, giam tiền và thu hồ.

Giang hồ đất Cảng dùng xe biển xanh đưa đón các quý bà đi đánh bạc đã ra đầu thú - Ảnh 2.

Các con bạc đa phần là "quý bà". Ảnh: NLĐO.

Tuyên phạt gần 60 năm tù cho 27 con bạc

Dưới sự điều hành của Thông, sới cờ bạc này hoạt động 2 ca, chiều từ 13h30 đến 16h30, tối từ 22h đến 1h sáng hôm sau. Đối tượng tham gia đánh bạc có lúc lên tới gần 100 người và số tiền trên chiếu lên đến hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng PC45 đã khởi tố 27 bị can trong số các con bạc bị bắt giữ nêu trên.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 29/8, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt 27 bị cáo này với tổng mức án gần 60 năm tù. Riêng Thông và một số đối tượng khác lợi dụng thông thuộc địa hình đã nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 27/11, Đội 7, Phòng PC45 cũng đã vận động được đối tượng trong nhóm đánh bạc trên bị truy nã ra đầu thú là Lê Quang Dũng (SN 1974, cùng ở thôn Vụ Nông, Đại Bản).

Đây là một trong những tay chân đắc lực của Thông với vai trò xóc cái trước khi bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Phòng PC45-Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các đối tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại