*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng nay (21/5), HĐXX sẽ tuyên án sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Hoà Bình.
"Tôi từng bảo đây là kỳ thi nghiêm túc, các học sinh đi học thật thi thật. Nay xét xử có thầy giáo cũ, vợ con người thân khiến tôi rất buồn...", bị cáo Nguyễn Quang Vinh đứng trước bục khai báo nói lời sau cùng.
"Tôi chấm nới tay để các em có cơ hội vào đại học, mở ra cánh cửa cuộc đời" hay "Anh Vinh nói cứ nhận một mình, công việc bên ngoài, đời sống vợ con, che chắc các anh bên ngoài sẽ lo"... là những phát ngôn gây sốc của các bị cáo trong vụ xét xử gian lận thi cử ở Hoà Bình.
"Bị cáo đề nghị kiểm sát viên, HĐXX xem xét mức án với bị cáo sao cho phù hợp, thỏa đáng. Cầu xin HĐXX cho bị cáo làm người chạy lại...", bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn nói trong phần tự bào chữa chiều 15/5.
Chiều 14/5, đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt 15 bị cáo trong vụ gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 tại Hoà Bình. Riêng bị cáo Nguyễn Quang Vinh bị đề nghị tuyên phạt từ 7-8 năm tù.
Trong phần trả lời đại diện viện kiểm sát sáng 14/5, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn khai nếu nhận tội một mình thì công việc bên ngoài, đời sống vợ con sẽ có người lo.
Trong phiên xét xử vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình sáng 13/5, đứng trước bục khai báo nữ giáo viên Bùi Thanh Trà khai bản thân không hề vụ lợi gì trong việc nâng điểm mày mà chỉ chấm nới tay để các học sinh có cơ hội vào đại học, mở ra cánh cửa nghề nghiệp.
Trong phiên toà sáng 12/5, bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hoà Bình) phủ nhận cáo trạng, khẳng định mình oan.
Sau bữa cơm tối hoặc sau 23h Tuấn cùng đồng nghiệp nói dối với mọi người đi sang bên phòng ban phách để đánh bài nhưng thực tế 2 người ra hành lang rồi vào phòng 504 mở cửa để thực hiện việc can thiệp vào bài thi của các thi sinh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vừa có quyết định về việc kiểm tra, xem xét kỷ luật 26 cán bộ, đảng viên liên quan tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Cho đến giờ, danh sách 64 thí sinh được nâng điểm vẫn được Sở GD&ĐT Hòa Bình giữ kín, thậm chí với ngay cả các trường đại học. Trao đổi với Tiền Phong chiều qua 19/3, ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, sở này sẽ chờ các trường có thí sinh Hòa Bình trúng tuyển gửi danh sách về, đối chiếu với danh sách 64 thí sinh và gửi lại cho từng trường. Trong khi đó, theo một số trường, họ sẽ chờ danh sách Sở gửi lên.
Ông Trần Văn Độ, ĐBQH khóa 13, nguyên Phó Chánh án TANDTC cho rằng, trong vụ việc này chẳng qua là có một số người nào đó không muốn công khai để bảo vệ những người khác (?).