*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 22/5, tại TAND tỉnh Sơn La bước vào ngày làm việc thứ 2 phiên xét xử vụ án gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc Gia 2018.
Trong phiên toà chiều 21/5, bị cáo Trần Xuân Yến khai do nể nang ông Hoàng Tiến Đức nên đã nhờ người xem điểm hộ cho nhiều thí sinh.
Tại bản kết luận điều tra trước đây, bà Thành từng phủ nhận việc đưa 440 triệu đồng để chạy điểm cho con vào trường công an.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 8 người trong vụ án gian lận điểm thi, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Luật sư phân tích, nếu chỉ dừng lại ở việc có nhận tiền, có giá tiền để sửa điểm, nhưng lại không làm rõ đầy đủ những ai làm việc này thì rất khó để kết luận bản án.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 8 người trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 8 người trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại địa phương này.
Bên cạnh số tang vật bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành trao trả lại một số đồ vật cho người có liên quan.
Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, do công tác lựa chọn cán bộ tham gia tổ chức thi chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến việc thông đồng, kết nối với nhau để làm sai lệch, gian lận.
Các vị phụ huynh có nghề nghiệp công an đều khai không được cung cấp thông tin cá nhân con em để nhờ tác động điểm số mà chỉ nhờ xem giúp điểm thi.
Một vị Phó Chủ tịch thành phố Sơn La phủ nhận việc cung cấp thông tin cá nhân của con để tác động điểm số, một vị khác thừa nhận cung cấp thông tin con để nhờ xem trước điểm.
Cả 8 bị can cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.