Giám đốc Mật vụ Mỹ thông báo sẽ từ nhiệm vào ngày 20/3

Linh Nguyễn |

Theo Washington Post ngày 14/2, Giám đốc Mật vụ Mỹ Joseph P. Clancy sẽ rời nhiệm sở sau hơn hai năm gánh vác một trong những công việc khó khăn nhất Washington.

Ông Clancy được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm hồi cuối năm 2014, trong bối cảnh xảy ra hàng loạt lỗ hổng an ninh và nhân viên cư xử không đúng mực trong Cơ quan Mật vụ.

Ông Joseph P. Clancy trả lời tờ Washington Post rằng đã đến lúc về hưu hẳn. Ông đã thông báo cho Nhà Trắng về quyết định từ nhiệm vào ngày 20/3 tới, trao lại quyền lựa chọn giám đốc Mật vụ mới cho Tổng thống Donald Trump.

Washington Post ghi nhận, ông Clancy đã chèo lái Cơ quan Mật vụ dưới áp lực phải thực hiện khối lượng công việc khổng lồ, trong khi số lượng nhân viên và đặc vụ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ.

Mặc dù vậy, Cơ quan Mật vụ đã hoạt động thành công vượt qua kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 đầ căng thẳng và chia rẽ mà không xảy ra sự vụ gì đáng kể.

Theo tờ Washington Post, ông Clancy lần đầu tiên tham gia hàng ngũ Mật vụ vào năm 1984. Sau nhiều thăng tiến trong công việc, ông trở thành trưởng nhóm cận vệ của Tổng thống Obama vào 2009 và nghỉ hưu năm 2011, trở về Philadelphia làm giám đốc an ninh cho Comcast.

Vào năm 2014, ông Clancy được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Cơ quan Mật vụ. Cho đến khi về hưu vào ngày 20/3 tới, ông Clancy sẽ phục vụ trong Mật vụ tổng cộng 29 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại