Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý 1/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình.
Liên quan đến vụ tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bẩn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhập hàng và các bếp ăn.
Ông nhấn mạnh, lợn mắc bệnh có những biểu hiện đặc trưng, có thể nhận biết bằng trực quan và giám định. "Không thể chỉ dựa vào những bộ hồ sơ pháp lý đã bị làm giả để khẳng định đó là lợn sạch" - Trung tướng Tùng nói.
Theo Trung tướng Tùng, biểu hiện của lợn bệnh khác hẳn so với lợn sạch, vậy tại sao nhà quản lý vẫn đưa trực tiếp vào bếp ăn?
"Chúng tôi phải chứng minh được có sự thông đồng hay không. Bởi vụ việc này diễn ra trong thời gian dài...” - Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định.
Theo ông Tùng, việc đưa thực phẩm bẩn vào bếp ăn tập thể, đặc biệt là tại các trường tiểu học và mầm non, là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
“Việc trẻ em là đối tượng chưa có khả năng tự bảo vệ phải tiếp nhận mầm bệnh vào cơ thể thông qua thực phẩm là điều không thể chấp nhận được” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.
Cơ sở giết mổ.
Giám đốc Công an Hà Nội kiến nghị cần tăng mức hình phạt cao nhất đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm. Đây được coi là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư trong xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến thực phẩm bẩn.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã kiến nghị Thường trực Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại các đơn vị quản lý liên quan.
“Hiện, một đơn vị kiểm định đã bị điều tra; bắt giữ cán bộ liên quan vụ án về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy, UBND xã nơi xảy ra sự việc để làm rõ trách nhiệm quản lý khi để sai phạm diễn ra trong thời gian dài” - Trung tướng Tùng nói.
Giám đốc Công an Thành phố khẳng định, với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, Công an Thành phố sẽ xử lý quyết liệt.
Đối với thông tin về các doanh nghiệp nhập thịt lợn bệnh của Công ty TNHH Cường Phát cho rằng họ cũng là nạn nhân, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết đơn vị đang tiếp tục xác minh làm rõ.
Hiện, Công an Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo do Ban Giám đốc trực tiếp điều hành, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu trong năm 2026 theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy.