Giám đốc chôn 267 tấn chất thải Formosa chứ không phải 100 tấn

Ngọc Tú |

Kiểm tra các chứng từ, cơ quan chức năng xác định Giám đốc Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh đã chôn 267 tấn chất thải vào trang trại chứ không phải 100 tấn.

Chiều tối nay (13/7), ông Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, hiện phía Sở đã có báo cáo gửi Uỷ ban nhân tỉnh, Bộ Tài nguyên môi trường liên quan đến vấn đề đổ chất thải rắn trong trang trại ở khu phố Hoàng Trinh (Phường Kỳ Trinh, TX. Kỳ Anh).

Theo ông Đinh, khi có thông tin, Sở lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường vào cuộc điều tra làm rõ.

Bước đầu, phía Sở đã cho lấy mẫu chất thải rắn tại hiện trường đưa đi xét nghiệm, phân tích. Dự kiến vào ngày 15/7 sẽ có kết quả xem đây là chất thải có nguy hại hay không.

Cũng theo ông Đinh, trước đó từ tháng 4/2016 công ty môi trường đô thị Kỳ Anh đã ký hợp động vận chuyển, thu gom rác với Formosa. Đến thời điểm hiện tại, công ty này đã tiếp nhận, vận chuyển xử lý 267 tấn bùn thải của Formosa.

Trong đó, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt là 77,39 tấn, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công nghiệp là 189,44 tấn.

Giám đốc chôn 267 tấn chất thải Formosa chứ không phải 100 tấn - Ảnh 1.

Đã có 267 tấn chất thải được chôn lấp tại trang trại của ông Hoà.

Khi tiếp nhận, Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh đã không chuyển giao số bùn thải đã tiếp nhận từ Formosa cho đơn vị có chức năng xử lý và tự chôn lấp chất thải không đúng quy định là vi phạm luật bảo vệ môi trường.

"Họ đã chôn tất cả 267 tấn chất thải tại trang trại này chứ không có chỗ nào khác. Ban đầu, Sở xác định 100 tấn là do lúc đó đo đạc để ước chứng. Giờ đã kiểm tra chứng từ thì xác định đó là hơn 267 tấn chất thải được chôn tại đây", ông Đinh thông tin.

Cũng theo ông Đinh, Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh cũng không có chức năng xử lý, vận chuyển chất thải công nghiệp. Theo đó, việc công ty này ký hợp đồng với Formosa là sai, vi phạm luật bảo vệ môi trường. Công ty Formosa cũng vi phạm khi ký hợp đồng này.

Hiện ông Đinh đã yêu cầu Formosa dừng hợp đồng với công ty môi trường đô thị Kỳ Anh, đồng thời yêu cầu phía công ty Formosa ký hợp đồng với công ty có đủ chức năng xử lý rác thải công nghiệp.

Về vấn đề xử lý chất thải tại trang trại của ông Hoà, ông Đinh cho biết hiện tại sẽ phải giữ nguyên hiện trạng để làm bằng chứng. Chờ khi nào có kết quả phân tích xem đó là chất gì có nguy hại hay không sẽ có phương án đưa đi nơi khác xử lý.

Giám đốc chôn 267 tấn chất thải Formosa chứ không phải 100 tấn - Ảnh 2.

Trước đó ông Hoà thông tin chỉ mới chở 1 tháng nay và khoảng 100 tấn chất thải đã được ông chuyển về chôn tại trang trại.

Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, cho biết, trang trại nơi chôn chất thải trên trước đây ông Hòa khai hoang để trồng rừng, nhưng thời gian qua chưa được cấp giấy chứng nhận.

Còn Công ty Môi trường - Đô thị Kỳ Anh do ông Hòa làm giám đốc là công ty cổ phần 100% vốn tư nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết luận phân tích mẫu chất thải này để có hướng xử lý tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại