Ưng Hoàng Phúc: Tôi không sợ con riêng của vợ hỗn láo!

Minh Anh |

"Tôi nghĩ điều này cũng bình thường thôi! Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, con đẻ hay con riêng thì mỗi đứa lại có 1 tính cách khác nhau", Ưng Hoàng Phúc chia sẻ.

Thời gian qua, Ưng Hoàng Phúc được chú ý khi quyết định lấn sâu vào điện ảnh với vai trò nhà sản xuất, diễn viên chính dự án phim “Hùng Ali”.

Ngoài thử sức trong vai trò hoàn toàn mới, chuyện tình cảm sâu đậm, đã âm thầm kết hôn giữa Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

70% phim Việt Nam ra rạp bị thất bại

Dự án phim “Hùng Ali” của anh thực hiện đến đâu rồi?

Phim “Hùng Ali” của tôi đã đến giai đoạn hậu kì và hoàn chỉnh 80% rồi. Phần còn lại sẽ sớm hoàn thiện vào khoảng giữa tháng 11.

Hiện tại, tôi và ê kíp không gặp khó khăn gì. Chỉ mong sau này khi đưa phim đi duyệt sẽ suôn sẻ và không bị cắt bớt, chỉnh sửa gì nhiều.

Phim “Hùng Ali” có quá nhiều cảnh hành động và cảnh “nóng”, anh có sợ đây sẽ là rào cản khiến phim không thể ra rạp đúng dự định?

Tôi hiểu rằng ở Việt Nam việc kiểm duyệt sẽ khó và gắt gao hơn vì vậy trong quá trình hình thành sản phẩm tôi và ê kíp cố gắng làm cảnh hành động không quá bạo lực và phải biết cách tiết chế lại tổng thể để đảm bảo sự vừa phải, phù hợp.

Vừa qua, nhiều dự án phim gắn mác của các đạo diễn nổi tiếng, được đầu tư kĩ lưỡng nhưng vẫn thất bại khi ra rạp. Anh có lo rằng việc mình đầu tư 10 tỷ đồng cho phim sẽ khó thu lại được lợi nhuận?

Tôi cũng lo chứ vì không biết khán giả sẽ cảm nhận, đánh giá phim của tôi như thế nào. Hiện tại, dựa theo những phim đã phát hành, công chiếu, tôi thấy 70% phim Việt Nam ra rạp bị thất bại và chỉ có 30% là có thể thu lại vốn, có lợi nhuận.

Tuy nhiên, tôi hi vọng thể loại phim mang đặc điểm riêng, theo phong cách của Ưng Hoàng Phúc thì sẽ thu hút và tạo cho khán giả cảm giác khác biệt.

Sự khác biệt - như anh nói là gì?

Cái riêng đầu tiên đó là lần đầu tôi đảm nhận vai trò nhà sản xuất và diễn vai chính trong 1 dự án phim điện ảnh. Vì chưa từng làm phim bao giờ cho nên tôi sẽ phải chọn kịch bản kĩ hơn chứ không phải thích thì làm.

Do tính chất kiểm duyệt phim tại Việt Nam vì thế thời gian qua các đạo diễn, nhà sản xuất làm phim hài, tình cảm quá nhiều.

Chính trào lưu đó đã khiến cho điện ảnh Việt hạn chế vì phim không có nhiều nội dung và khán giả cũng thiếu sự lựa chọn mỗi khi ra rạp.

Bản thân tôi không muốn bị khán giả nói phim mình làm ra là hài nhảm vì vậy thể loại tôi hướng tới trong phim đầu tay là hành động hài. Tiếng cười trong phim phải xuất phát từ tình huống chứ không chỉ là những câu nói vui đùa, chọc cười khán giả.

Vậy thực tế “Hùng Ali” có phải câu chuyện của cuộc đời anh không hay chỉ là những tình tiết mang tính chất hư cấu?

Các câu chuyện trong phim được viết lại từ những câu chuyện thật ngoài xã hội. Tất nhiên ở bên ngoài sẽ có rất nhiều sự việc li kì, bi đát hơn nhưng tôi và ê kíp cô gắng làm sao để truyền tải câu chuyện có nội dung rõ ràng, chỉ gói gọn trong 90 phút.

Kim Cương sợ “lép vế” khi đóng phim chung

Lý do gì khiến anh mời Kim Cương đóng cặp trong phim mà không phải diễn viên khác?

Kim Cương là người đồng hành cùng tôi từ thời điểm bắt đầu lên ý tưởng của dự án phim “Hùng Ali”. Tôi thấy tính cách, gương mặt, hình thể… của Kim Cương phù hợp nên quyết định chọn.

Mặt khác, Kim Cương cũng đã đóng nhiều vai chính phim truyền hình và tôi đánh giá cao khả năng diễn xuất khi xem lại phim cô ấy tham gia.

Anh có sợ bị “lép vế” khi diễn chung với bà xã là diễn viên chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm diễn xuất?

Kim Cương mới là người sợ “lép vế” vì kinh nghiệm nghệ thuật của tôi nhiều hơn cô ấy.

Hiện tại, tôi đã phải trải qua mười mấy năm hoạt động ca hát rồi. Những video clip do tôi diễn xuất đều được khán giả công nhận, đánh giá cao từ sản phẩm đầu tiên vì vậy tôi nghĩ mình đã đủ kinh nghiệm để truyền tải cảm xúc qua vai diễn trong phim.

Việc mang luôn chuyện tình ngoài đời vào phim có phải cách để anh PR thêm cho dự án điện ảnh đầu tay?

Tính tôi rất thực tế chứ không giấu giếm chuyện gì hết. Từ hồi yêu Kim Cương cho đến nay, mọi người hỏi, tôi đều chia sẻ chuyện cá nhân rất chân thành.

Tôi nghĩ rằng khi con người ta yêu nhau thì có thể san sẻ được mọi thứ nhưng với công việc thì lại phải rõ ràng.

Chắc chắn phải thấy Kim Cương thích hợp thì tôi mới mời tham gia diễn xuất chứ không phải kết hợp để hướng tới mục đích nào khác.

Thấy bình thường nếu con riêng của vợ hỗn láo

Dù đã kết hôn nhưng gia đình anh có thúc giục làm đám cưới chính thức với Kim Cương không khi tuổi đời của anh không còn trẻ?

Thực sự bố mẹ có giục và tôi cũng nghĩ đến chuyện làm đám cưới từ lâu rồi. Nhưng tôi cho mình thêm thời gian 1,2 năm nữa để hoàn thành công việc và nghỉ ngơi sau khi chấn thương cũ tái phát.

Vấn đề này gia đình cũng thông cảm và ủng hộ việc tôi tập trung cho sự nghiệp.

- Bố mẹ anh có nói gì về việc anh yêu 1 người cùng hoạt động nghệ thuật và lại có con riêng không?

Bố mẹ tôi là người sống thoáng, thoải mái. Họ chỉ không thích tôi quen những người có tình cách không tốt chứ không quan tâm đến quá khứ, chuyện cá nhân của con dâu mình.

Kim Cương rất được lòng bố mẹ tôi vì cô ấy biết cách ứng xử, nói chuyện đúng mực, lễ phép.

Phải sống cùng với cả con riêng của vợ, anh có lo lắng sau này đứa con không phải máu mủ sẽ hỗn láo, không nghe lời khi mình dạy dỗ không?

Tôi nghĩ điều này cũng bình thường thôi! Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, con đẻ hay con riêng thì mỗi đứa lại có 1 tính cách khác nhau.

Riêng bản thân tôi, tôi không sợ con riêng của vợ hỗn láo hay hư vì tôi có cách để dạy cho con phải hiểu được cái gì là tốt, cái gì là xấu.

Ở mỗi độ tuổi khác nhau sẽ có cách giáo dục riêng và tôi cũng áp dụng một vài biện pháp ngày xưa bố mẹ dạy mình để bảo ban thêm cho con.

Giả sử sau này tình cũ muốn thường xuyên gặp Kim Cương và con thì anh có thoải mái chuyện này?

Thực ra gọi là tình cũ thì cũng không đúng vì người ta hết yêu rồi thì vẫn là người thân, bạn bè. Tôi không lo ngại gì hết và vấn đề gặp hay không là do Kim Cương thôi.

Những lúc dạy con, tôi luôn nhắc bé phải thương yêu mẹ và cả cha ruột của mình.

Thời gian, cha của bé cũng hay liên lạc và tôi luôn khuyên mọi người phải nói chuyện nhiều với nhau để sự quan tâm nhiều phía sẽ giúp cho tư tưởng phát triển của bé tốt hơn.

Trailer phim "Hùng Ali".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại