Triệu Thị Hà đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

lananh |

Cô gái Nùng có nụ cười tươi như hoa Triệu Thị Hà đã đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011.

Triệu Thị Hà 19 tuổi, cao 1,69m đến từ Cao Bằng. Cô gái Nùng hiện đang là sinh viên trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh. Hà cao ráo, trắng trẻo và có khuôn mặt đẹp, nụ cười tươi. Ngay từ những ngày đầu dự thi Triệu Thị Hà đã là một trong những gương mặt nổi trội nhất khu vực phía Bắc.

Tân Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Giải thưởng dành cho tân Hoa hậu cuộc thi các dân tộc Việt Nam năm 2011 là 100 triệu đồng.

Danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi này thuộc về thí sinh mang số báo danh 58, Phạm Thanh Tuyền, dân tộc Kinh. Giải thưởng dành cho cô là 70 triệu đồng.Cô gái Khmer Sơn Thị Dura, cao 1,74m đã xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi này và phần thưởng giành cho cô là 50 triệu đồng.

Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011 đã thành công tốt đẹp

Ngoài những giải thưởng chính, BTC cuộc thi còn trao những giải thưởng phụ như:

Người đẹp thân thiện: Thùy Dung (dân tộc Kinh)

Người mặc trang phục dân tộc đẹp nhất: Như Quỳnh (Mường)

Người có thể hình đẹp nhất: H'Ăng Niê (Ê Đê)

Người có gương mặt đẹp nhất: Nguyễn Thu Hà (Kinh)

Người có làn da đẹp nhất: Hà Ngân (Tày)

Người đẹp tài năng: Nguyễn Phạm Ly Sang (Kinh)

Người đẹp Áo dài: Minh Thương (Thái)Người đẹp Du lịch: Ngọc Hân (Kinh)Người có mái tóc đẹp nhất: H' Ngăc Bya (Ê Đê)

Người có nụ cười đẹp nhất: Hải Vân (Ba Na)

Hình ảnh trong đêm thi chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011 (ảnh Phan Anh)

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại