Thành Lộc 'chọc quê' Thúy Hạnh thua kém thí sinh Got Talent

Theo Infonet |

Sau khi thưởng thức phần thi vừa tâng bóng nghệ thuật vừa cởi áo của thí sinh, giám khảo Thành Lộc đã trêu chọc đồng nghiệp nữ không thể làm được điều tương tự.

Bán kết 5 của Vietnam’s Got Talent phát sóng đêm 17/3 là buổi thi khá cân tài cân sức giữa các tiết mục hát, nhảy, múa, tâng bóng nghệ thuật, trượt patin nghệ thuật và búng tay chơi nhạc. Cả 7 phần thi đều nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả cũng như được các giám khảo dành khá nhiều lời khen tặng. Điều này càng khiến đêm thi trở nên hấp dẫn và khó đoán kết quả hơn bao giờ hết.

Thông thường, các tiết mục tâng bóng nghệ thuật thường có rất ít cơ hội để gây ấn tượng với khán giả của Vietnam’s Got Talent bởi các thí sinh không có nhiều thời gian để phô diễn những kỹ thuật khó hoặc kết hợp với các chiêu trò khác. Nhận thức được điều này, chàng sinh viên Nguyễn Hải Lam đã chủ động làm mới bản thân khi rủ thêm 1 người bạn cùng diễn. Ngoài ra, để khán giả không nhàm chán, Hải Lam cũng không quên đầu tư vào những yếu tố bổ trợ khác như trang phục và âm nhạc.

Nguyễn Hải Lam.

Vốn là thành viên của Backstreet Soccer Team – một trong 2 câu lạc bóng đá nghệ thuật đình đám nhất ở Việt Nam nên các động tác kỹ thuật cũng được anh chàng trẻ tuổi thể hiện khá chắc chắn. Công sức và những cố gắng của Hải Lam đã được đền đáp xứng đáng với tràng pháo tay dài từ khán giả cùng những nhận xét tích cực của ban giám khảo. Giám khảo Thành Lộc đánh giá: “Phần thi của bạn vừa có tố chất nghệ thuật, vừa mang tính giải trí cao. Bạn cũng có biểu cảm gương mặt rất có duyên”.

Tiếp đó, vị giám khảo duyên dáng này cũng có màn so sánh rất thú vị giữa tâng bóng nghệ thuật và nghể người mẫu. Anh nói: “Như Thúy Hạnh từng làm người mẫu nên biết rõ việc phải đặt một cuốn sách lên đầu để tập giữ thăng bằng. Còn bạn vừa phải tâng bóng, lại vừa cởi áo. 10 năm nữa, có 10 cô Thúy Hạnh cũng không làm được”. Vừa dứt lời, Thúy Hạnh cũng phải bật cười rồi thẹn thùng lấy tay che mặt.

Đến giám khảo Huy Tuấn, anh đánh giá sự xuất hiện của người bạn đồng hành trên sân khấu đã phần nào giúp phần thi của Hải Lam sinh động hơn, tuy nhiên vì quá chú tâm đến việc phải diễn đều với nhau mà thí sinh này đã không khoe được nhiều kỹ thuật khó như vòng ngoài.

Hải Lam khoe tài tâng bóng nghệ thuật.

Trong khi đó, dũng cảm đem đến sân khấu Got Talent bộ môn với tên gọi nôm na là búng tay chơi nhạc, Phạm Anh Tú đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhờ đem món ăn mới lạ độc đáo, có một không hai đến với khán giả.

So với phần thi ở vòng loại sân khấu, chàng trai này đã thể hiện rõ được ý thức làm mới bản thân khi chủ động sáng tạo vào kết hợp thêm một câu chuyện cho tiết mục thêm hấp dẫn. Cộng với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, tiết mục này đã khiến giám khảo Thành Lộc phải dành nhiều lời khen cho Anh Tú rằng đã rất thông minh khi biết kết hợp thêm nhiều yếu tố để màn trình diễn thêm lãng mạn và bay bướm.

Phạm Anh Tú thể hiện khả năng búng tay chơi nhạc.

Giám khảo khó tính Huy Tuấn vẫn cho rằng tiết mục của chàng trai này dù độc đáo, nhưng không có được sự hấp dẫn nhất định vì chỉ có một âm thanh duy nhất được phát ra. “Dù vậy, bạn vẫn rất đáng khen khi có thể búng tay liên tục trong 2 phút”, anh kết luận.

Tiết mục ca hát đầu tiên của đêm thi cũng gây được ấn tượng với bộ ba giám khảo. Không hề được đào tạo bài bản hay có bất kỳ kiến thức nào về opera, nhưng chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên vẫn khiến ban giám khảo và cả khán phòng phải “nỗi da gà” khi trình bày ca khúc Hồ trên núi với giọng ca khỏe khoắn, trầm ấm và đầy kỹ thuật. Cùng với sự hỗ trợ của dàn nhạc, màn trình diễn âm nhạc của anh đã nhận được rất nhiều lời khen của ban giám khảo.

Luật sư Trần Hữu Kiên sở hữu chất giọng tenor hiếm.

Clip Hữu Kiên hát Hồ trên núi.

Giám khảo Thành Lộc giơ tay thán phục: “Bạn quá giỏi, quá tài”. Hai vị giám khảo còn lại cùng đồng tình rằng tiết mục của Hữu Kiên ấn tượng nhất cả đêm thi.

Tuy vậy, tiết mục hát thứ 2 của bán kết 5 do một cô bé chỉ vừa bước qua tuổi 15 cũng có sức hấp dẫn không hề thua kém.

Tường Vi Vân.

Trong vòng loại sân khấu, hình ảnh Tường Vi Vân cực “chất” với cây đàn guitar và tiết mục hát đầy máu lửa ca khúc Set fire to the rain của Adele đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhiều người xem. Tiếp tục khẳng định cá tính và khả năng chơi nhạc cụ của mình, Vi Vân đã chọn một bài hit của Lady Gaga là You and I để tự đệm đàn piano và hát. So với các thí sinh khác, phần thi này không có được sự đầu tư hoành tráng về ánh sáng hay người hỗ trợ, tuy nhiên cũng chính vì thế mà khán giả có thể tập trung vào việc cảm nhận giọng hát cá tính của cô gái trẻ này.

Giám khảo Huy Tuấn thường rất khó tính với các tiết mục ca hát, tuy nhiên lần này đã phải dành lời khen: “Giọng hát của cháu rất có lửa, mang sắc thái lạ như các giọng ca châu Phi. Đây sẽ là lợi thế của cháu để có thể khiến mình nổi bật với các thí sinh khác”. Giám khảo Thành Lộc thậm chí còn khen tặng Vi Vân có phong thái của một ca sĩ chuyên nghiệp.

Clip trình diễn của Tường Vi Vân.

Dù giọng hát của Vi Vân vẫn còn nhiều hạn chế, lộ rõ nhất là ở phần cuối của bài thi, nhưng cá tính lẫn cách lựa chọn bài quen thuộc với khán giả vẫn sẽ tạo ra lợi thế lớn.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất, cô bé 8 tuổi Nguyễn Trang Linh cũng là một điểm nhấn thú vị của đêm bán kết này. Với gương mặt xinh xắn và những điệu múa đẹp gợi nhắc đến hình ảnh thiên nga múa Linh Nga, Trang Linh từng đã chinh phục khán giả ở vòng loại sân khấu Got Talent. Hôm nay, tiến vào vòng bán kết, Trang Linh đã lột bỏ hình ảnh cô bé đáng yêu đó để hóa thân thành một cô bé mồ côi thông qua những điệu múa uyển chuyển của mình.

Nguyễn Trang Linh.

Với cốt truyện hay, âm nhạc xúc động, Trang Linh đã thành công trong việc khiến khán giả xúc động. Tuy nhiên, việc biên đạo đã quá chú tâm vào phần thể hiện nhiều động tác khó và phức tạp đã khiến bài thi không thật sự hấp dẫn và sinh động. Tuy nhiên, so với một cô bé 8 tuổi, để làm được điều này chắc chắn cần rất nhiều quyết tâm và nỗ lực. Những biểu cảm trên gương mặt của Trang Linh cũng để lại ấn tượng cho ban giám khảo, nhạc sĩ Huy Tuấn không quên đưa ra dự đoán, cũng đồng nghĩa với một lời khen tặng rằng thí sinh nhí này có tiềm năng trở thành diễn viên điện ảnh.

Chịu nhiều thiệt thòi nhất đêm thi có lẽ là nhóm VNFSK với tài năng trượt patin nghệ thuật. Từng gây bất ngờ với màn tạo những vệt lửa đẹp mắt theo từng bước trượt của mình ở vòng loại sân khấu diễn ra ngoài trời, nhưng lần này, khi phải trình diễn trên sân khấu nhỏ, nhóm đã gặp nhiều khó khăn để tạo ra hiệu ứng tương tự. Bù lại, VNFSK cũng đã có những “chiêu trò” khác để bì đắp vào phần thi như kết hợp cùng đạo cụ yoyo cũng như nhảy qua 3 chiếc xe máy. Các giám khảo tỏ ra rất thông cảm với việc nhóm bị hạn chế khả năng khi không được diễn ở sân khấu ngoài trời và cũng không ngớt lời khen.

 

 

Nhóm VNFSK tỏa sáng ở sân khấu ngoài trời ở vòng loại sân khấu.

Sau khi hàng loạt các nhóm nhảy đã phải chia tay Vietnam’s Got Talent tại vòng bán kết, “những chàng trai đeo nơ” của nhóm HFO được nhiều người kỳ vọng sẽ phá bỏ đi “lời nguyền” này, mở ra hy vọng cho những người yêu nhảy. Và HFO đã không làm mọi người phải thất vọng nhờ màn diễn được đầu tư chất lượng từ kỹ thuật đến nội dung cốt truyện.

 

Nhóm HFO được kỳ vọng sẽ là nhóm nhảy đầu tiên vào vòng chung kết.

Tiền thân của HFO là nhóm HBUI và nhóm Oneway – 2 nhóm nhảy đã giành được một số thành tích tại các giải hiphop như giải 3 Bước nhảy xì tin , quán quân U-nik 14 Honda Việt Nam ,… có lẽ cũng chính vì thế mà những chàng trai này đã không gặp nhiều khó khăn để khiến khán giả choáng ngợp và hưng phấn với những bước nhảy điêu luyện của mình ngay trong những giây đầu.

Giám khảo Huy Tuấn phấn khích: “Các bạn có thể sẽ là nhóm nhảy đầu tiên lọt vào vòng chung kết. Tiết mục của các bạn rất đẹp mắt, phối hợp tạo hình ấn tượng. So với những gì đã thể hiện ở vòng ngoài thì đây đúng là sự khác biệt hoàn toàn”.

Tương tự, giám khảo Thúy Hạnh cũng lên tiếng vận động khán giả bình chọn cho HFO. Sau phần thi cùa mình cộng thêm lời ủng hộ của ban giám khảo, những chàng trai này có rất nhiều lợi thế và cơ hội để có thể trở thành nhóm nhảy đầu tiên của vòng chung kết Got Talent mùa thứ hai. Tuy nhiên, các nhóm nhảy bị loại trước đây như Oxy, FreeStyle, S.I.N.E, Big Toe cũng đều có phần thi không hề tệ, tuy nhiên họ đều phải ngậm ngùi ra về.

Kết quả của nhóm HFO cũng như 6 tiết mục còn lại sẽ được công bố vào 20h30 thứ 3 ngày 19/3 trên VTV2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại