Cụ bà có 12 người con gây chú ý ở Got Talent

Theo Infonet |

Dù tuổi đời đã “thất thập cổ lai hy” nhưng cụ Trần Thị Xuân vẫn rất trẻ trung và tràn đầy sức sống trong giọng hát và tâm hồn.

So với những tuần trước, đêm bán kết 3 Vietnam's Got Talent diễn ra vào tối qua (3/3) đã có sự cạnh tranh gay gắt và công bằng hơn giữa 7 tiết mục.

Cuộc "đối đầu" âm nhạc của cụ bà 74 tuổi Trần Thị Xuân và cô bé 14 tuổi Thùy Anh, sự cạnh tranh giữa các tiết mục nhảy của nhóm S.I.N.E, nhóm Hệ mặt trời và chàng trai bán kẹo kéo Trần Trọng Tân, xiếc – thử thách mạo hiểu của võ đường Thanh Phong hay màn trình diễn hội họa của Phạm Hồng Minh đều có những sức hút và thành công của riêng mình. Dĩ nhiên điều này cũng không hẳn là một bất ngờ bởi bảng 3 này trong những ngày đầu đã được đánh giá là “bảng tử thần”.

Tuy nhiên, tâm điểm của đêm thi vẫn là cuộc "đối đầu" giữa cụ bà 74 và cô bé 14 tuổi trong lĩnh vực ca hát.

Cụ bà Trần Thị Xuân trong vòng loại sân khấu đã gây xúc động bởi giọng hát xa xăm và mối tình đẹp 55 năm. Dù tuổi đời đã “thất thập cổ lai hy” nhưng cụ vẫn rất trẻ trung và tràn đầy sức sống trong giọng hát và tâm hồn. Đêm qua, cụ một lần nữa đem lại cảm giác vừa mênh mang, vừa thổn thức, lãng mạn cho tất cả khán giả và giám khảo qua ca khúc Thuyền viễn xứ của nhạc sĩ Phạm Duy, dù giọng hát của bà chưa thật sự trọn vẹn.

 

Cụ Trần Thị Xuân hạnh phúc khi có sự ủng hộ của chồng và các con cháu.

Hình ảnh của cụ Xuân hạnh phúc khi được chồng, 12 người con và 20 người cháu tề tựu đông đủ để cổ vũ cũng gây ấn tượng khá mạnh mẽ. Cả trường quay ngập tràn trong các khẩu hiệu như "Bà nội cố lên", "Chúng con ủng hộ má", "Bà ngoại tự tin", "Hát cho đời thêm vui"… khiến giám khảo Huy Tuấn dí dỏm nhận xét phần thi của cụ chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều bình chọn chỉ nhờ một đội ngũ người cổ vũ đông đảo thế này.

Cụ Trần Thị Xuân - Thuyền viễn xứ .

So với cụ Xuân, phần thi của “đối thủ” 14 tuổi Cao Ngọc Thùy Anh vấp phải nhiều lời nhận xét không tích cực từ ban giám khảo. Chọn thể hiện ca khúc If I ain't got you của ca sĩ Alicia Keys, Thùy Anh dù đã cố gắng đem đến chút mới mẻ khi tự đệm đàn piano, nhưng em vẫn khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối bởi giọng hát lộ nhiều khuyết điểm ở những nốt cao và không thể hiện được nội lực như ca khúc yêu cầu. Lý giải về điều này, giám khảo Thúy Hạnh khẳng định Thùy Anh đã chọn bài vượt ngoài khả năng của mình.

 

Thùy Anh được nhận xét là đã chọn nhầm bài.

Vòng trước, Thùy Anh đã chinh phục ban giám khảo với hình ảnh cô bé cầm đàn guitar say sưa hát ca khúc tiếng Anh tự sáng tác Sweetest love . Chính sự trong trẻo và có chút ngây thơ của em đã thổi một luồng gió mát vào chương trình Vietnam’s Got Talent mùa 2. Giám khảo Huy Tuấn đã ví giọng hát của Thùy Anh như là giọng của một ngôi sao đến từ Disney Club.

Thùy Anh - If I ain't got you .

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục đi theo phong cách này, Thùy Anh lại quá vội vàng trong việc chứng minh khả năng của mình để dẫn đến một phần thi không mấy thuyết phục. Tuy nhiên, so với cụ Xuân, Thùy Anh lại có lợi thế ở hình ảnh trong sáng và tuổi trẻ, chắc chắn sẽ nhận được nhiều ủng hộ của khán giả cùng trang lứa.

Ngoài phần trình diễn ca hát của 2 thí sinh nữ, đêm thi bán kết đã có đến 3 tiết mục nhảy của các gương mặt được đánh giá khá mạnh từ vòng loại sân khấu là nhóm S.I.N.E, nhóm Hệ mặt trời và Trần Trọng Tân. Tuy nhiên, do có sở trường hoàn toàn khác nhau nên 3 phần thi này cũng phần nào chinh phục được lượng khán giả riêng, không hề lẫn lộn.

S.I.N.E là nhóm nhảy mở đầu cho đêm bán kết 3. Với thế mạnh kỹ thuật và óc sáng tạo, S.I.N.E đã đem đến một không khí cực kỳ sôi động đến trường quay khi đưa trống và bộ gõ kết hợp với những điệu nhảy của mình. Sự sáng tạo này đã dễ dàng chiếm cảm tình của ban giám khảo, giúp nhóm nhận được rất nhiều lời khen. Dù vậy, vẫn có chút đáng tiếc khi tiếng trống quá nhỏ để tạo nên sự cuốn hút lớn hơn cho phần trình diễn của nhóm.

 

Nhóm S.I.N.E.

Sự thành công của S.I.N.E có thể được xem là một điều dễ đoán khi những thành viên trong nhóm đều là những vũ công tài năng và có thể trình diễn nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau. Dù mới thành lập được hơn 1 năm nhưng nhóm đã gặt hái nhiều thành tích trong thể loại nhảy trong và ngoài nước.

Nhóm Hệ mặt trời với đôi bạn thân có ngoại hình khá giống nhau Minh TrungDuy Nhất đã trình diễn khả năng nhảy popping tạo hình. Chọn bài nhảy có nội dung về 2 pho tượng muốn được làm người, đã được biến thành người, hai chàng trai với tạo hình nhân tượng – trắng toát từ đầu đến chân, mang đến một tiết mục nhảy kỹ thuật đẹp mắt và giàu tính nhân văn. Bên cạnh đó, sự duyên dáng và tinh thần của 2 chàng trai cũng khiến giám khảo Huy Tuấn đánh giá đây là tiết mục nhảy ấn tượng nhất trong đêm thi này.

Nhóm Hệ mặt trời.

Dù vậy, phần thi của nhóm vẫn nhận phải điểm trừ khi không thể chuyển tải được trọn vẹn thông điệp của mình trong 5 phút ngắn ngủi.

Chàng trai bán kẹo kéo Trần Trọng Tân cũng đã chiếm được sự ngưỡng mộ và thích thú của giám khảo và khán giả nhờ sự tiến bộ rõ rệt. Sau vòng loại sân khấu, anh đã đầu tư một tiết mục chuyên nghiệp và bài bản hơn hẳn khi mạnh dạn kết hợp các động tác giữa popping và Michael Jackoson, kèm theo những biểu cảm trên nét mặt. Nhưng phần thi của anh vẫn vấp phải nhận xét thẳng tính của giám khảo Huy Tuấn rằng đã sử dụng nhiều động tác lặp lại của vòng loại sân khấu.

 

Trần Trọng Tân kết hợp popping và nhảy Micheal Jackson.

Một chi tiết khá thú vị cũng đã được chàng trai này chia sẻ, khi tham gia Got Talent cũng là lúc doanh thu bán kẹo kéo của anh tăng đột biến. Trọng Tân cho biết, từ ngày lên sân khấu Got Talent , mỗi buổi anh bán được 300 cây kẹo kéo, gấp 3 lần thời chưa kết hợp nhảy vào cuộc mưu sinh.

Là một sinh viên kiến trúc, Hồng Minh ở vòng trước đã tận dụng vốn kiến thức chuyên ngành cộng với sự sáng tạo trong ý tưởng và thông minh trong lựa chọn âm nhạc để đưa khán giả đến bất ngờ thú vị trong phần phác họa chân dung giám khảo Thành Lộc chỉ bằng những nét mực với chất liệu bột mì và nước cộng với động tác tung kim tuyến vàng lấp lánh. Đêm qua, anh tiếp tục sáng tạo và gây bất ngờ với “cuộc chơi cùng các chất liệu hội họa”.

 

 

 

 

Quá trình hoàn thành bức phác họa chân dung Huy Tuấn của Hồng Minh.

Sử dụng màu acrylic trên nền khung vẽ bằng tôn, thực hiện những nét vẽ tưởng như đơn giản trong vòng 2 phút và “tung chiêu” cuối cùng là đốt cháy bảng vẽ đồng thời xoay 180 độ, hình ảnh giám khảo Huy Tuấn đã hiện lên một cách ngoạn mục. Cùng với những thao tác nhanh và đốt lửa bất ngờ là tiếng nhạc dồn dập đẩy cảm xúc của người xem lên đến cao trào.

Sự kết hợp thông minh giữa âm nhạc và các thao tác vẽ đầy ma thuật của Hồng Minh đã tạo nên sự kịch tính gây tò mò cho khán giả để rồi tất cả vỡ òa khi đón nhận tác phẩm đã hoàn tất.

Màn trình diễn kết hợp giữa ảo thuật và hội họa của Hồng Minh.

Khi nhìn thấy bức vẽ độc đáo phác họa hình ảnh giám khảo Huy Tuấn, giám khảo Thúy Hạnh đã phải bày tỏ sự “ghen tị” và chia sẻ cô sẽ nhắn tin bình chọn cho anh để vào vòng trong, thí sinh này sẽ vẽ chân dung cô.

Sau màn nâng bổng Thúy Hạnh bằng răng, đêm thi qua, võ đường Thanh Phong đã mang đến 3 võ sư với tiết mục còn mạo hiểm gấp nhiều lần. Một võ sư để trần lưng, nằm trên mảnh chai và để xe chở 3 người cán qua. Tiếp đó, 3 tảng bê tông có tổng khối lượng lên đến gần 250 kg đã được đặt lên người võ sư này để một võ sư khác dùng búa tạ đập vỡ. Bằng sự khổ luyện và khả năng vận khí công, võ sư bị đá đè nằm trên mảnh chai vẫn không gặp vấn đề gì.

 

 

Tiết mục mạo hiểm của võ đường Thanh Phong.

Bên cạnh tiết mục thót tim đòi hỏi sự khổ luyện, bài hát được chọn làm nhạc nền cho tiết mục khá hào hùng góp phần tạo nên sự kịch tính và hấp dẫn của phần thi thố.

Được biết, võ đường Thanh Phong có bề dày thành tích truyền dạy các môn võ cổ truyền dân tộc cho khắp các tỉnh phía Bắc. Võ đường cũng vinh dự nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp của họ vào việc duy trì và bảo tồn các môn võ thuật truyền thống.

Tương tự như các tuần trước, trong bảy tiết mục cạnh tranh với nhau trong tuần này, chỉ có 2 cái tên được xướng lên vào vòng chung kết. Với diễn biến của bán kết 3, kết quả lần này có vẻ khó đoán hơn hẳn.

Đêm công bố kết quả sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h thứ 3 ngày 5/3 trên kênh VTV3.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại