Sự thật bản tính Nhã Phương qua lời kể của nhiều người

Ý An (tổng hợp) |

Có người cho rằng Nhã Phương "chảnh chọe", người thì nói cô hiền lành dễ gần, tạo nên cuộc tranh cãi khá gay gắt trên mạng xã hội.

Nhã Phương sinh ngày 10/6/1990, ở Đắk Lắk. Cô xuất thân là một sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và từng tham gia rất nhiều những bộ phim lớn nhỏ khác nhau.

Thế nhưng phải đến khi phim ngắn “Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò” được tung lên mạng thì Nhã Phương mới được đông đảo giới trẻ và khán giả biết đến.

Thừa thắng xông lên, Nhã Phương tiếp tục gây sốt với các tác phẩm như: Tuổi thanh xuân, Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc...

Tuy nhiên thời gian gần đây, cái tên Nhã Phương lại được nhắc đến nhiều hơn qua chuyện tình ái với danh hài Trường Giang.

Chuyện tình cảm của Nhã Phương - Trường Giang được rất nhiều người hâm mộ ủng hộ và coi là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt.

Ai cũng hi vọng cặp đôi sẽ mãi gắn bó, yêu thương nhau lâu dài thì mới đây, bạn trai của Nhã Phương lại bất ngờ bị ca sĩ Quế Vân tố lăng nhăng.

Đặc biệt trong bức tâm thư tố Trường Giang, Quế Vân có úp mở rằng Nhã Phương là một người có thái độ cư xử không đẹp như hình ảnh bên ngoài.

Từ những chia sẻ đó, rất nhiều dân mạng đưa ra lời bình luận về con người ngoài đời của Nhã Phương qua những biểu hiện họ vô tình bắt gặp.

Người thì cho rằng Nhã Phương "chảnh chọe", người thì nói cô hiền lành dễ gần, tạo nên cuộc tranh cãi khá gay gắt trên cộng đồng mạng.

Việc Nhã Phương "làm lơ" scandal, hằng ngày vẫn chăm chỉ up cái bức ảnh và status dễ thương cũng bị một số dân mạng phán rằng đang "diễn trò", "mưu cao kế sâu".

Tuy nhiên trên thực tế thì hầu như tất cả những người đã từng làm việc với Nhã Phương đều dành cho cô nàng những lời nhận xét đầy thiện cảm.

Người thì nói rằng Nhã Phương là một "good girl", người nhận định cô "không bao giờ hư được", người bảo rằng cô "trong sáng".

Cụ thể, diễn viên hài Trường Giang từ khi chưa công khai tình cảm với Nhã Phương đã từng lên tiếng khẳng định rằng đây là một cô gái dễ thương, hiền lành: "Nhã Phương là một cô gái tốt, là good girl".

Còn đạo diễn Lê Hoàng – người từng hợp tác cùng Nhã Phương cho biết: “Những người cực kỳ thân thiết không gọi Nhã Phương bằng tên mà gọi là bé Tồ.

Ở Việt Nam khi nhận danh hiệu này thì hoặc bạn tồ thực sự, hoặc bạn đáng yêu đến mức trở thành tồ. Nàng chắc chắn là trường hợp thứ hai”.

"Trong cuộc sống có những cô gái hư mà ta không tưởng tượng được ngày xưa đã ngoan như thế nào. Còn khi gặp Nhã Phương, không ai tưởng tượng nếu nàng hư thì sẽ ra sao, vì có vẻ như em bé ấy sẽ không bao giờ hư được.

Bởi Nhã Phương vô cùng ngây thơ và trong sáng. Trong sáng đến mức hơi dễ bị lừa. Khuyết điểm của nàng là không có hoặc chưa có một cuộc sống nhiều kinh nghiệm, nhiều đắng cay cho nên nàng tưởng ai cũng dễ hiểu như mình.

Nàng là một thiếu nữ rất hiếm hoi có thể nhìn ra cái tốt từ cái xấu”, Lê Hoàng nhấn mạnh.

Diễn viên Hồng Đăng - bạn diễn của Nhã Phương trong "Tuổi thanh xuân" từng khẳng định cô là người phù hợp nhất với sự trong sáng của nhân vật Linh trong phim, Linh gần như là con người thật của Nhã Phương trong đời sống.

Người tình màn ảnh của Nhã Phương – Kang Tae Oh từng nói: “Nhìn thấy Nhã Phương là Kang Tae Oh lại nhìn thấy Linh. Mà thấy Linh thì tôi lại nghĩ mình là Junsu nên cảm giác thân thiết hơn nữa. Nhìn thấy Nhã Phương là thấy hạnh phúc”.

Còn về Nhã Phương, cô cũng từng tự nhận: “Khuyết điểm lớn nhất của tôi là tình cảm. Tôi luôn coi tình cảm lớn hơn mọi thứ và tình cảm cũng là động lực để làm việc. Không chỉ trong tình yêu mà cả trong tình cảm gia đình".

“Thấy tôi thoắt vui thoắt buồn vậy, ai cũng nghĩ tôi vô tư, ít lo nghĩ nhưng thực ra, tinh thần và sức chịu đựng của tôi yếu lắm! Ngẫm ra ông trời cũng thương tôi, chưa bắt tôi trải qua nhiều đau khổ quá mức, chứ nếu có chắc tôi chết quá!”.


Những lời tự bộc bạch của Nhã Phương

Những lời tự bộc bạch của Nhã Phương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại