Sự "lãng quên" khó hiểu và bí ẩn nhất 5 mùa Bước nhảy Hoàn Vũ

Quang Anh |

Ngô Thanh Vân chưa một lần xuất hiện trở lại sân chơi mình từng đăng quang ở mùa giải đầu tiên.

Năm 2010, chương trình truyền hình thực tế “Bước nhảy Hoàn Vũ” gây chú ý khi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Sau nhiều tuần thi đấu căng thẳng, Ngô Thanh Vân vượt qua các đối thủ nặng kí để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Tuy nhiên, đến mùa giải thứ 2, danh hiệu của Ngô Thanh Vân tuyệt nhiên bị lãng quên khi “đả nữ” không xuất hiện trong bất cứ một hoạt động nào của “Bước nhảy Hoàn Vũ 2011”.

Trước nghi án bị “bỏ rơi”, Ngô Thanh Vân không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Đại diện Ban tổ chức phân trần rằng không thể sắp xếp cho Quán quân “Bước nhảy Hoàn Vũ 2010” tham gia chung kết vì Ngô Thanh Vân nhận lời biểu diễn quá muộn - trong lúc kịch bản chương trình đã hoàn tất.

Khẳng định Ngô Thanh Vân không bị “tẩy chay” và có thể biểu diễn ở các mùa giải tiếp theo, song 3 năm sau, chưa một lần Ngô Thanh Vân xuất hiện trong “Bước nhảy Hoàn Vũ” - dù chỉ với tư cách khán giả.

Năm 2012, Ngô Thanh Vân từng lên tiếng bày tỏ sự tiếc nuối khi không xuất hiện trở lại ở "Bước nhảy Hoàn Vũ" trong một lần phát ngôn bảo vệ Phương Thanh.

Tuy nhiên, cô lảng tránh câu hỏi về nghi án “bằng mặt không bằng lòng” với Ban tổ chức “Bước nhảy Hoàn Vũ”.

Nhìn lại 5 mùa "Bước nhảy Hoàn Vũ", Ngô Thanh Vân là Quán quân duy nhất chưa trở lại sân chơi từng đăng quang. Trong khi đó Thu Minh, Minh Hằng, Yến Trang đều được làm khách mời ở các mùa giải kế tiếp.

Hiện tại, lí do vì sao Ngô Thanh Vân có thể tham gia biểu diễn, làm giám khảo các cuộc thi nhảy khác mà không được tái xuất ở “Bước nhảy Hoàn Vũ” vẫn đang là một “ẩn số” khó giải thích.

Tiết mục của Ngô Thanh Vân trong chung kết "Bước nhảy Hoàn Vũ 2010"

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại