Nhạc sĩ Quốc Bảo: 'Sưu tầm bút máy như thú vui cô độc'

lananh |

Tự nhận mình là người mê thuật viết chữ đẹp từ lúc còn cắp sách đến trường, Quốc Bảo trở thành người sưu tầm bút máy khi nào chẳng hay.

Hằng ngày, nhạc sĩ của “Em về tinh khôi”, “Ngồi hát ca bềnh bồng” dành phần lớn thời gian cho việc sáng tác trong căn phòng ấm cúng của mình tại TP HCM. Nhưng ít ai biết ngoài âm nhạc, sưu tầm bút máy và viết chữ đẹp cũng là niềm đam mê của anh.

Khoảnh khắc thoải mái nhất với anh sau thời gian làm việc là được trải mình với Calligraphy, còn gọi là Mỹ tự pháp hay thuật viết chữ đẹp.

Quốc Bảo đang sở hữu một "kho báu" nho nhỏ cho riêng mình. Mỗi cây bút đến với anh đều có "duyên" chứ không phải có tiền là mua được. Ngoài ra anh còn sưu tầm nhiều loại ngòi viết dành cho viết chữ như ngòi Pelikan, Montblanc, Italic, Music...

Trong ảnh là cây viết quý chế tác tinh xảo hoàn toàn thủ công mà anh được một nhà sưu tập ở Venezuela tặng chỉ từ chia sẻ đam mê với nhau qua mạng Internet.

Ngoài bút máy, nhạc sĩ Quốc Bảo còn có thú vui sưu tầm khác đỡ "cô độc" hơn đó là máy ảnh dùng phim. Vật bất ly thân của nhạc sĩ Quốc Bảo là chiếc Leica M6 được sản xuất năm 1986.

Chiếc Leica M6 là người bạn đắc lực của anh trên con đường nhiếp ảnh kiếm tìm cái đẹp.

Quốc Bảo sưu tầm máy không chỉ theo sở thích mà còn theo dòng lịch sử của từng đời máy. Đơn cử như chiếc Hasselblad này là sản phẩm tương tự chiếc mà nhà du hành vũ trụ người Mỹ trên tàu Apollo đã sử dụng chụp những bức ảnh đầu tiên về Mặt trăng.

Hay chiếc máy ảnh Kiev 6S mà anh ví von là "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", vì chiếc máy chụp ảnh nổi tiếng của Liên Xô này thực tế có thiết kế hoàn toàn của Đức do sau Thế chiến thứ II, nước Nga đã đem toàn bộ các kỹ thuật chế tác máy ảnh từ các nhà máy tại Đức đem về để làm ra chiếc máy ảnh có thương hiệu Nga.

Trong bộ sưu tập của anh xuất hiện một chiếc Yashica Auto đến từ Nhật Bản. Đây là phiên bản hiếm, chỉ có vài trăm chiếc trên thế giới và nước ảnh của nó cũng hết sức ấn tượng.

Bức ảnh trắng đen chụp cho bìa đĩa “Địa đàng” cũng phần nào thể hiện cá tính của Quốc Bảo.

"Với tôi, sở thích và công việc không tách rời lẫn nhau được. Thông qua thú sưu tập, tôi tìm thấy sự cân bằng và hài hòa cho cuộc sống vốn dĩ đa sắc đa âm của mình. Nếu đã chọn máy ảnh hay bút cổ, người chơi ắt biết chắc lọc những nét đẹp không nằm ở sự phô diễn bề ngoài. Tôi ưa những giai điệu giản dị nhưng đẹp đẽ, thích những thứ thuần nhất và cân bằng", Quốc Bảo tâm sự.

Theo VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại