Người đẹp Hoa ngữ một lần đóng phim khiêu dâm để hối hận cả đời (P1)

LongHy |

Từng có không ít những người đẹp Hoa ngữ đi lên từ thể loại phim khiêu dâm, tuy nhiên tai tiếng về sau khiến họ ân hận suốt cả cuộc đời.

1. Nữ diễn viên xinh đẹp Lam Yến từng nổi như cồn sau bộ phim cấp 3 Nhục bồ đoàn 3D. Mặc dù không thể phủ nhận sức hút cùng sự nổi tiếng mà bộ phim mang lại cho Lam Yến, tuy nhiên sau khi đã có vị thế trong showbiz, được công chúng biết đến thì nữ diễn viên 27 tuổi vẫn mang cảm giác tiếc nuối và ân hận.

Tạo hình của nữ diễn viên Lam Yến trong Nhục bồ đoàn 3D.

Bởi giờ đây sau khi đã vang danh khắp châu Á, cái tên Lam Yến chỉ được công chúng nhớ đến giống như một nữ diễn viên khiêu dâm, hình ảnh một ngôi sao cấp 3, của khỏa thân, tình dục, phô thịt khoe da…

Chính vì điều này mà Lam Yến từng mắc chứng trầm cảm trong một thời gian dài. Thậm chí trong thời gian Nhục bồ đoàn chính thức ra rạp, Lam Yến chỉ biết nhốt mình biệt tích với thế giới bên ngoài, chọn cách giam hãm mình trong phòng, cô sợ phải ló mặt ra đường vì một cảm giác sợ hãi mơ hồ.

 
 
Hình ảnh Lam Yến trong phim cấp 3 Nhục bồ đoàn.

Mẹ của cô từng có lần đã nói với các phóng viên khi tiết lộ thần tượng của Lam Yến là nam danh ca, nam tài tử tài hoa bạc mệnh xứ cảng thơm Trương Quốc Vinh, một mẫu nghệ sĩ mà người đẹp vẫn luôn lấy làm tấm gương để học tập khi bước vào thế giới giải trí phù hoa.

Ngoài ra, qua lời kể của mẹ Lam Yến thì cô cảm thấy vô cùng hối hận  khi tham gia đóng phim cấp 3. Nói ra điều này, mẹ đẻ của cô có hàm ý lo sợ liệu rồi số phận của con gái bà sẽ giống như cuộc đời đoản mệnh của Trương Quốc Vinh.

2. Nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan Thư Kỳ vốn có tên thật là Lâm Lập Huệ. Cô bắt đầu dấn thân vào showbiz khi tham gia giới người mẫu và vai trò diễn viên quảng cáo từ năm 16 tuổi. Sau đó cô nhận lời tham gia chụp những bộ hình khỏa thân hết sức táo bạo. Chính từ sự kiện này đã khiến tên tuổi của người đẹp Lâm Lập Huệ trở nên nổi tiếng trong vai trò một ngôi sao thoát y đúng nghĩa.

Thư Kỳ và bìa bộ phim khiêu dâm đầu tiên của cô: Ngọc nữ tâm kinh Ngọc bồ đoàn.

Nhớ lại đoạn đường từng kinh qua thể loại phim khiêu dâm trên, Thư  Kỳ cho biết cô cảm thấy bị tổn thương và đau đớn không nói nên lời: “Năm đó tôi  mới chỉ 17 tuổi, ngô nghê và không hề biết nên phải làm gì, cũng không biết sau này cái giá phải bù đắp cho sai lầm này sẽ lớn đến đâu”. Nữ diễn viên 37 tuổi chia sẻ, khi đó cô coi “nữ hoàng phim khiêu dâm” Diệp Ngọc Khanh là thần tượng của mình, do đó trong ý nghĩ của Thư Kỳ lúc đó chỉ đơn giản là, Diệp Ngọc Khanh làm được vậy thì mình cũng làm được, có vậy  mới thành công.

Với suy nghĩ như vậy, Thư Kỳ đã được đạo diễn Vương Sương mời tham gia bộ phim khiêu dâm bom tấn Ngọc nữ tâm kinh Ngọc bồ đoàn, chính vai diễn này đã đưa tên tuổi của Thư Kỳ bay cao bay xa và khó có thể gột rửa cho đến tận ngày hôm nay.

Thư Kỳ trong bộ phim Ngọc nữ tâm kinh Ngọc bồ đoàn.

Thư Kỳ chỉ thực sự bừng tỉnh nhận ra khi một lần đi trên đường ở Hồng Kông cô bất chợt gặp hai tay tài xế xe tải thò đầu ra và gọi tên cô “Sao khiêu dâm!”. Biệt danh này lúc bấy giờ hoàn toàn vẫn mang ý nghĩa xúc phạm và khó nghe, Thư Kỳ giờ đây mới hiểu danh tiếng của cô trong công chúng cuối cùng cũng chỉ là ấn tượng về một ngôi sao khiêu dâm không hơn không kém.

Nhớ lại chuyện trên, Thư Kỳ nước mắt đầm đìa và phải hồi lâu cô mới bình tĩnh trở lại. Ngôi sao của Mối tình ngoại truyện cho biết, kể từ giờ phút đó cô đã được mở to mắt và quyết tâm gây dựng lại cuộc đời, đóng thật nhiều những bộ phim hay, để thay đổi suy nghĩ, cách nhìn của công chúng đối với con người cô – một diễn viên chân chính.

3. Nữ diễn viên sắc nước hương trời Ông Hồng khi còn là một người đẹp ít nổi tiếng đã không ngần ngại nhận lời tham gia đóng phim cấp 3, với suy  nghĩ đơn giản là có chỗ đứng và nổi tiếng. Nhớ lại thời gian đầu khi đóng phim khiêu dâm, Ông Hồng cho biết: “Khi đó tuổi đời còn trẻ, ngây thơ quá đỗi”. Tuy nhiên trên thực tế thì lại có lý do khác khiến cô dấn thân vào thể loại phim “con heo”.

Hình ảnh Ông Hồng trên bìa phim Don’t Stop My Crazy Love for You.

Ông Hồng từng giành danh hiệu hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu châu Á Hồng Kông, để rồi dẫn dắt cô đến với showbiz. Tuy nhiên những vai diễn một màu của cô trên phim đa phần là những mẫu hình một nàng tiểu thư hay người đẹp hiền dịu, nết na.

Ông Hồng đóng nhiều phim nhưng cô không thể nổi lên được cũng bởi tạo hình nhân vật của cô quá mờ nhạt và không có gì nổi bật, đột phá. Chính điều này khiến cô “dại dột” khi nhận lời đạo diễn Vương Sương tham gia bộ phim cấp 3 Don’t Stop My Crazy Love for You cùng nam diễn viên chính Nhậm Đạt  Hoa.

Ông Hồng và Nhậm Đạt Hoa trong Don’t Stop My Crazy Love for You.

Đúng như mong đợi của bà, phim ra mắt công chúng đồng thời đưa tên tuổi của Ông Hồng nổi tiếng hơn bao giờ hết, nhưng ngược lại cũng từ thời điểm đó, ấn tượng về Ông Hồng trong lòng công chúng vẫn chỉ là một ngôi sao khiêu dâm.

4. Nữ diễn viên Lưu Ngọc Linh (Lucy Liu) từng được biết đến qua nhiều vai diễn trong những bộ phim hành động nổi tiếng của Hollywood. Cô đồng thời được coi là thế hệ nữ diễn viên đại diện cho điện ảnh Trung Quốc trên thị trường phim thế giới.

Nữ diễn viên Lưu Ngọc Linh.
Hình ảnh trong Flypaper của Lưu Ngọc Linh.

Nhưng để có được thành công như ngày hôm nay, Lưu Ngọc Linh cũng đã từng trải qua thời gian tham gia đóng phim khiêu dâm, đặc biệt những năm 90.

Bộ phim Flypaper là một bộ phim cấp 3 với đầy rẫy những cảnh nóng, trong đó nhân vật nữ chính do Lưu Ngọc Linh thủ vai. Nói về bộ phim trên, thiên thần của Charlies bày tỏ sự hối hận khi nhận lời tham gia diễn xuất.

5. Nhắc đến nữ diễn viên hồng nhan bạc mệnh Trần Bảo Liên, ai cũng biết, vì nghiệp diễn bấp bênh, lại thêm chuyện tình bao lần sóng gió khiến người đẹp từng nhiều lần tự sát không thành nhưng đã được toại nguyện khi cô kết liễu đời mình từ tầng lầu thứ 24, ra đi ở tuổi 29 vào ngày 31/7/2002.

Trần Bảo Liên gắn liền tên tuổi một ngôi sao khiêu dâm nổi tiếng.
Trần Bảo Liên đã không chịu được áp lực từ nghề đóng phim khiêu dâm khi chọn cách tự sát.

Từ năm 17 tuổi Trần Bảo Liên đã tham gia đóng phim cấp 3 với bộ phim Hòa thượng Đăng Thảo. Mẹ đẻ của Trần Bảo Liên từng bày tỏ sự hối hận khi để con gái theo con đường sai lầm trên, nguyên nhân cũng vì bà khi đó dẫn dắt con gái và cho tham gia đóng phim, bản thân bà khi  nghe nhiều bạn bè rỉ tai cho biết chỉ đóng một tập sẽ được nổi tiếng.

Thế rồi khi đã nổi tiếng, tay đã nhúng chàm có rút cũng không ra. Bảo Liên ngày càng lún sâu để rồi cuộc đời cô phải kết thúc trong đau đớn và ân hận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại