Linh Nga: Bây giờ, tôi chỉ mơ ước 1 điều duy nhất...!

Theo VTV |

"Tác phẩm nghệ thuật lớn nhất trong cuộc đời Nga không phải là "Sen", là múa mà chính là con gái. Đó là tác phẩm nghệ thuật dài nhất, lâu nhất và khó nhất".

Có khi nào Linh Nga nhìn sang loại hình nghệ thuật khác như ca hát, thời trang và ghen tỵ với sức hút của nó hay không?

Trong quá trình đi diễn, Nga có cơ hội được mời đóng phim và đã thử nhưng tiếc rằng Linh Nga chỉ hợp nghề múa. Với nghề khác có thể mình chưa có duyên, quan trọng là nghề múa chiếm thời gian quá nhiều thời gian của Nga để có thể tập trung cho công việc khác. Ở thời điểm hiện tại, nghề múa đem lại cho Nga cuộc sống vui vẻ và thuận lợi. 

Nhiều người cho rằng ngoài tài năng và sự khổ luyện, thành công của chị còn có nhiều sự trợ giúp, hỗ trợ của người khác. Linh Nga có thấy nhận định này đúng?

May mắn nhất của Linh Nga là được làm con của cặp vợ chồng làm nghệ sĩ. Nếu bố mẹ làm kinh doanh chưa chắc Nga đã đi con đường này lâu và nghiêm túc như vậy. Có hai người bạn, đồng nghiệp và cũng là đấng sinh thành làm nghệ thuật nên Nga luôn được chỉ bảo tận tình để tìm cho mình đường đi tốt nhất.

Nếu không được đầu tư về vật chất và tinh thần, nghệ sĩ múa Linh Nga hiện tại sẽ như thế nào?

Múa đóng vai trò quan trọng trong tất cả các chương trình và đôi khi nghệ thuật múa dù phụ họa cũng rất quan trọng. Nga và các anh chị theo nghề vẫn có chương trình riêng và đặc thù không phải ngày nào cũng diễn, chúng tôi có sân chơi và khán giả riêng, chỉ biểu diễn 1 tuần 1 lần và chỉ như vậy là đủ rồi.

Từ khi bắt đầu đến với nghệ thuật múa, có bao giờ Linh Nga thấy chán nản con đường mình đã chọn?

Chán nản thì không nhưng mệt mỏi thì có. Lúc sinh em bé xong, trong cuộc sống có nhiều thay đổi khiến Nga không tự tin trên con đường đã chọn. Nhưng giây phút đó chỉ thoáng qua rồi sau khi tỉnh lại, Nga vẫn yêu nghề.

Chị nhận xét như thế nào về đời sống của các nghệ sĩ múa khác?

Nga không dám nói từ "nhận xét" vì bố mẹ Nga cũng hoạt động trong nghề và đi trên con đường này. Đối với bạn bè đồng nghiệp của Nga, có những người rất vất vả, họ bỏ nghề múa đi làm kinh doanh.

Khi hỏi, ai cũng nói làm múa rất vui và hãnh diện nhưng 10 người thì đến một nửa không theo nghề. Bởi nếu nghề không thể nuôi họ thì phải tìm con đường khác nuôi sống mình và gia đình. Nga cảm thấy may mắn khi được tiếp tục theo đuổi công việc.

Ở thời điểm hiện tại diễn viên múa đã có thể sống tốt, sống đủ. Có nhiều em trẻ bước chân vào con đường chuyên nghiệp để đến với múa.

Trên sân khấu Linh Nga là "nàng Sen" lung linh, còn "nàng Sen" trong gia đình thì sao?

Nga thấy tác phẩm nghệ thuật lớn nhất trong cuộc đời Nga không phải là Sen, là múa mà chính là con gái. Đó là tác phẩm nghệ thuật dài nhất, lâu nhất và khó nhất.

Có khó khăn nào cho người vợ, người mẹ khi đứng trên sân khấu hay không?

Có chứ. Ai có con đều hiểu hết những đứa trẻ làm mình phân tâm rất nhiều đôi khi chỉ muốn dành hết thời gian cho nghệ thuật cũng không được. Nhưng không sao vì chính những đứa con làm mình hiểu thêm nhiều thứ xung quanh cuộc sống và đến khi mình quay trở lại công việc sẽ chín chắn hơn, nhiều cảm xúc hơn. 

Làm ngành nghề trái ngược, chồng của Linh Nga có đi xem vợ biểu diễn không?

Hầu như những chương trình lớn của Linh Nga anh đều có mặt để xem.

Yêu mến nghệ thuật và rất quan tâm đến gia đình. Nếu cho lựa chọn một trong hai điều Linh Nga sẽ chọn gì?

Trong thời điểm hiện tại, Nga chọn sự nghiệp vì bé Linh Linh nhà Nga đã qua thời điểm vất vả, mọi thứ cũng ổn định. Nhưng nếu đặt câu hỏi này cách đây 1 năm thì con gái Linh Nga còn quá nhỏ và Nga sẽ chọn gia đình chứ không phải sự nghiệp.

Nga nghĩ mỗi thời điểm của phụ nữ có một hạnh phúc khác nhau, khi mới tốt nghiệp ra trường ai cũng khát khao trên sân khấu, lập gia đình rồi sẽ khát khao có một người con, khi có con lại khát khao tìm lại chính mình. Gia đình và sự nghiệp đều quan trọng nhưng phải biết giữ tối hai điều đó.

Thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong gia đình. Vậy chị còn ước mơ gì nữa?

Trước đây Nga ước nhiều còn bây giờ, chỉ mơ ước một điều 1 duy nhất - mỗi ngày đều qua đi chậm lại - để làm được tất cả điều mình muốn. Biết đâu sau này con gái Linh Nga sẽ yêu nghề và Nga mong muốn trong gia đình có thêm thành viên trong nghề.

Linh Nga luôn được nhận xét là người có gu thời trang mang đặc thì riêng. Định hướng thời trang của chị như thế nào?

Nga không hiểu nhiều thời trang và không tạo cho mình xu hướng nào, chỉ cần mặc gì phù hợp và thoải mái với mình nhất. Nga may mắn có một số bạn bè làm thiết kế, đó là một lợi thế của mình.

Tất cả trang phục Nga mặc - chỉ muốn khẳng định đó là mình - một Linh Nga của nghệ thuật múa và Nga sợ hình ảnh quá khác làm mọi người không nhận ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại