Hoa hậu, Hoa khôi Việt và bảng thành tích học tập "khủng"

​Không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngoại hình mà những người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Hoa khôi Việt còn có một bảng thành tích học tập vô cùng đáng nể.

Lan Khuê - Hoa khôi Áo dài 2014

Đăng quang Hoa khôi Áo dài 2014, Lan Khuê không chỉ khiến người hâm mộ trầm trồ thán phục bởi sự bản lĩnh, tự tin, khả năng ứng xử tốt mà còn bởi bảng thành tích học tập vô cùng đáng nể.

hoa-hau-hoa-khoi-viet-va-bang-thanh-tich-hoc-tap-khung
Lan Khuê sở hữu thành tích học tập cao.

Hiện Lan Khuê hiện là sinh viên khoa tiếng Đức, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Ít ai biết, Siêu mẫu Việt Nam 2014 sinh ra trong một gia đình nền nếp, gia giáo, có truyền thống hiếu học. Bố mẹ tân hoa khôi đều là giảng viên trường Đại học sư phạm TP.HCM.

Ông ngoại cô chính là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM – GS, Nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm.

Lan Khuê cho biết, cô có 12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi khi ngồi trên ghế trường phổ thông trung học. Điểm thi Đại học của Lan Khuê cũng rất cao (trên 20 điểm).

Nguyễn Cao Kỳ Duyên – Hoa hậu Việt Nam 2014

Tân Hoa hậu Việt Nam được ca ngợi không ngớt lời về thành tích học tập "khủng" của mình.

Tân Hoa hậu có thành tích nhiều năm là học sinh giỏi khi ngồi nghế trường trung học cơ sở.

Ba năm liền là học sinh lớp chuyên của trường chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định.

Hoa hậu có bề dày theo học lớp chuyên Pháp từ năm lớp 4. Năm 2014, Kỳ Duyên thi đậu vào ĐH Ngoại thương Hà Nội với số điểm 22,5 khối D3.

hoa-hau-hoa-khoi-viet-va-bang-thanh-tich-hoc-tap-khung
Kỳ Duyên học "khủng" ngay từ những ngày còn là học sinh cấp 2.

Bảng thành tích học tập lớp 12 của Kỳ Duyên cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Cụ thể, các môn học Kỳ Duyên đạt thành tích tốt phải kể đến Toán (8.8), Lịch sử (8.5), Ngoại ngữ (8.7)... Duy nhất môn Ngữ văn, Tân hoa hậu đạt điểm 7.1. Điểm trung bình môn của Kỳ Duyên năm lớp 12 là 8,3 và tốt nghiệp loại giỏi.

Đặng Thị Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010

Hoa hậu Việt Nam năm 2010 Đặng Thị Ngọc Hân được coi là một trong những sao Việt có học vấn cao.

Cô đăng quang ngôi vị hoa hậu khi đang là sinh viên ngành Thiết kế thời trang của trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Năm 2012, Ngọc Hân đã hoàn thành hành trình học tập của mình tại ngôi trường này sau khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công.

hoa-hau-hoa-khoi-viet-va-bang-thanh-tich-hoc-tap-khung
Ngọc Hân là một trong những mỹ nhân có học vấn cao của showbiz Việt.

Với đề tài “Trang phục dạo phố cho nữ thanh niên mùa xuân hè dựa trên hoạ tiết gốm sứ thời Lý”, Ngọc Hân đã đạt số điểm 9,32 – đứng thứ 3 của toàn khoa.

Các mẫu thiết kế của cô trong khóa luận tốt nghiệp đã được đánh giá là “Biết làm mới di sản văn hóa của dân tộc và có tính ứng dụng cao”.

Mai Phương Thúy – Hoa hậu Việt Nam 2006

Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy thi đậu ĐH Ngoại thương với số điểm khá cao 24,5 điểm. 

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy theo học trường ĐH Rmit và 3 lần đạt được học bổng toàn phần.

hoa-hau-hoa-khoi-viet-va-bang-thanh-tich-hoc-tap-khung
Mai Phương Thúy cũng sở hữu một bảng thành tích học tập không thua kém ai.

Trong thời gian này, nhiều đồn đoán cho rằng hoa hậu chú tâm vào các hoạt động showbiz mà lơ là việc học.

Sau đó, người đẹp đã đăng tải hình ảnh bằng tốt nghiệp ĐH Rmit chuyên ngành Thương mại, kèm những chia sẻ bày tỏ sự bức xúc khi bị bêu rếu là học mãi không ra trường.

Cô còn gây choáng cho người hâm mộ khi có thể tự đọc truyện hoặc xem phim tiếng Anh mà không cần dịch sang tiếng Việt.

Nguyễn Thị Huyền – Hoa hậu Việt Nam 2004

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền thuyết phục người xem và giám khảo với phần thi ứng xử thông minh và tự tin.

Ngôi vị cao nhất được trao cho cô trước sự thán phục của mọi người. Tại thời điểm đó, Nguyễn Thị Huyền đang theo học chuyên ngành Báo in của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

hoa-hau-hoa-khoi-viet-va-bang-thanh-tich-hoc-tap-khung
Nguyễn Thị Huyền nhận được nhiều lời khen ngợi về trình độ học vấn.

Sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, cô muốn mở rộng kiến thức về nghề báo, người đẹp Hải Phòng quyết định khăn gói du học để “dùi mài kinh sử”.

Tháng 5/2005, Nguyễn Thị Huyền sang Anh học chuyên ngành Báo chí tại Đại học Middlesex (London). Sau 4 năm học tập, Nguyễn Thị Huyền trở về Việt Nam và tiếp tục tham gia các sự kiện trong làng giải trí .

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại