Chiều cao của Á hậu Hoàn vũ Việt Nam "có vấn đề"?

Minh Anh |

Lệ Hằng từng công bố có chiều cao 1m76, tuy nhiên gần đây chiều cao chuẩn của cô chỉ là 1m74.

Đặng Thị Lệ Hằng – người đẹp gốc Đà Nẵng vừa trở thành Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 diễn ra cách đây không lâu.

Thành công của cô được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng bởi Lệ Hằng cùng Phạm Hương và Nguyễn Thị Loan thuộc nhóm các thí sinh đã có nhiều kinh nghiệm “chinh chiến” ở các cuộc thi nhan sắc trong nước.

Tuy nhiên, lật lại hồ sơ của Đặng Thị Lệ Hằng, không ít người bất ngờ và thắc mắc vì chỉ số hình thể của cô thay đổi rõ ràng chỉ sau 1 năm.

Tháng 09/2014, Đặng Thị Lệ Hằng tham gia cuộc thi người mẫu Elite Model Look. Chỉ số hình thể của cô được công bố trên truyền hình là 1m75, nặng 54,5kg và số đo 3 vòng là: 85-60-90.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất, chân dài sinh năm 1993 lại được các phương tiện truyền thông uy tín nhắc đến là một người mẫu tiềm năng, sở hữu chiều cao 1m76.


Số đo được công bố trên truyền hình của Lệ Hằng năm 2014.

Số đo được công bố trên truyền hình của Lệ Hằng năm 2014.

Bên cạnh đó, Lệ Hằng cũng khẳng định chiều cao của mình là 1m76 trong một vài bài phỏng vấn. Đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Đặng Thị Lệ Hằng lại có số đo chênh lệch rõ ràng so với thời điểm trước.

Ở đêm thi quyết định, MC chương trình công bố Đặng Thị Lệ Hằng chỉ cao 1m74, nặng 52kg và số đo 3 vòng là: 81-63-87.

Về việc thay đổi cân nặng và số đo 3 vòng, đây là điều không khó giải thích bởi chỉ số này phụ thuộc vào việc chế độ ăn uống và tập luyện của mỗi người.



​


Tuy nhiên, việc Lệ Hằng bị sụt giảm chỉ số chiều cao chỉ sau 1 năm lại trở thành vấn đề gây ra tranh cãi. Để giải đáp thắc mắc về số đo của thí sinh Lệ Hằng, chúng tôi đã liên lạc ê kíp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Theo chia sẻ của đại diện truyền thông cuộc thi, các thí sinh tham gia vòng chung kết đều được đo nhân trắc học rất kĩ.

Việc sai số, giảm chiều cao so với hồ sơ đăng ký ban đầu là chuyện rất bình thường. Ngoài ra, những người mẫu chuyên nghiệp có thể tập cơ và điều khiển số đo như ý muốn là điều không quá khó.

Về phía Đặng Thị Lệ Hằng, sau khi nhận được câu hỏi thắc mắc, cô chưa có câu trả lời chính thức về vấn đề này.

Đặng Thị Lệ Hằng sinh năm 1993 tại Đà Nẵng. Cô là sinh viên của trường đại học FPT ngành Quản trị doanh nghiệp – Marketing & Sales.

Năm 2012, cô thử sức với Hoa hậu Việt Nam nhưng không đạt thành công vì quá non nớt, thiếu kinh nghiệm. Sang năm 2013, Lệ Hằng tiếp tục tham gia Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và may mắn lọt vào Top 10.

Từ khi đạt giải cao nhất Elite Model Look 2014, Lệ Hằng thêm phần tự tin để chinh phục cuộc thi nhan sắc lớn và trở thành tân Á hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam mùa 2.

Phần thi ứng xử của Lệ Hằng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại