Giải mã những bí ẩn về cuộc thi “Xe tăng hành tiến”

TUẤN SƠN |

Trong các kỳ Hội thao Quân sự quốc tế Army Games, nội dung Xe tăng hành tiến là một trong những phần thi được chú ý nhất vì sự kịch tính và biểu diễn kỹ thuật nhuần nhuyễn giữa kíp lái và xe tăng hiện đại nặng hàng chục tấn. Xung quanh nội dung thi đấu hấp dẫn này có những sự thật thú vị có thể nhiều người chưa biết.

Nội dung Xe tăng hành tiến được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013.

Nội dung Xe tăng hành tiến được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013.

Nội dung Xe tăng hành tiến xuất hiện đầu tiên từ năm 2013

Thực tế, nội dung Xe tăng hành tiến là môn thể thao quân sự hoàn toàn mới. Ý tưởng về cuộc thi giữa các kíp xe tăng được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đưa ra vào năm 2013. Sau khi được chuyển hóa thành nội dung thi đấu, nội dung này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả trên thế giới.

Theo ý tưởng của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, nội dung Xe tăng hành tiến sẽ giúp tăng sự cạnh tranh và cải thiện kỹ năng của các kíp lái xe tăng. Nội dung thi đấu này được lấy ý tưởng từ các hội thao thi đấu xe tăng dưới thời Liên Xô, nhưng được mở rộng ra tầm quốc tế.

Cùng với đó, nội dung Xe tăng hành tiến cũng được coi là có vay mượn một phần ý tưởng từ các cuộc thi đấu xe tăng được quân đội các nước phương Tây tổ chức.

Cụ thể, từ năm 1960 tới 1991, các quốc gia thuộc NATO đã tổ chức các cuộc thi đấu xe tăng với sự góp mặt của các loại xe tăng hàng đầu như M1 Abrams, Leopard-2, Leclerc, Challenger…

Nội dung Xe tăng hành tiến được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 8-2013 tại thao trường Alabino, ngoại vi Thủ đô Moscow. Đây là nơi đóng quân của Sư đoàn xe tăng cận vệ và có hệ thống thao trường quy mô chuyên được sử dụng cho các đợt duyệt binh và diễn tập quân sự quy mô của Liên Xô và Nga.

Nếu cần, thao trường tại Alabino có thể thay đổi để giả lập tốt nhất các môi trường tác chiến thực tế.

Trong năm đầu tiên, nội dung Xe tăng hành tiến chỉ có 4 đội tham gia là Nga, Kazakhstan, Armenia và Belarus. Tới năm 2014, con số này nâng lên 12 và tới năm 2019 là 23 quốc gia đến từ khắp nơi trên thế giới. Tới kỳ Army Games 2021, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nội dung Xe tăng hành tiến (Tank Biasthlon 2021) vẫn là môn thi được chú ý nhiều nhất.

Các quốc gia được mang xe tăng tới tham gia

Trong hầu hết các trường hợp, các đội tuyển tham gia nội dung Xe tăng hành tiến sẽ được nước chủ nhà Nga cho mượn xe tăng T-72B3 để dự thi. Tuy nhiên, một số quốc gia đã chủ động mang xe tăng nội địa tới tham gia.

Cụ thể, Trung Quốc và Belarus đều mang các dòng xe tăng nội địa tới dự thi và đều có các màn thể hiện ấn tượng. Trong khi đội tuyển Belarus mang tới phiên bản xe tăng T-72 được nâng cấp trong nước, thì Trung Quốc mang tới dòng xe tăng nội địa Type-96.

Giải mã những bí ẩn về cuộc thi “Xe tăng hành tiến” - Ảnh 2.

Xe tăng Type-96 của Trung Quốc đã được nâng cấp nhiều lần sau lần tham gia nội dung Xe tăng hành tiến.


Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đội tuyển nào vượt qua Nga ở nội dung Xe tăng hành tiến. Các kíp lái xe tăng và phương tiện thi đấu của đội chủ nhà đều thể hiện tính năng mạnh mẽ và tin cậy.

Thậm chí, trong khuôn khổ các trận đấu, kíp xe tăng Nga đã lập nhiều kỷ lục thế giới về tốc độ của xe tăng. Cụ thể, ở kỳ Army Games 2019, đội xe tăng Nga đã 3 lần phá kỷ lục tốc độ xe tăng lên tới 82km/giờ ở điều kiện dã chiến.

Giới chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá, nội dung Xe tăng hành tiến giúp là cơ hội tốt để các quốc gia hoàn thiện việc đào tạo, huấn luyện các kíp xe tăng, cũng như điều kiện kỹ thuật của phương tiện chiến đấu hạng nặng này.

Xe tăng T-72B3 được nâng cấp nhờ các kinh nghiệm từ Army Games

Phiên bản xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 được gắn liền với nội dung Xe tăng hành tiến với các đặc điểm kỹ thuật vượt trội trong điều kiện dã chiến và chiến đấu ở cường độ cao được mô phỏng tại các trận đấu.

Tất cả các đội tuyển tham gia nội dung Xe tăng hành tiến đều đánh giá cao phương tiện chiến đấu hạng nặng này ở sự đơn giản, dễ vận hành và quá trình bảo dưỡng đơn giản…

Giải mã những bí ẩn về cuộc thi “Xe tăng hành tiến” - Ảnh 4.

Xe tăng T-72B3 đã khẳng định được tính năng chiến đấu và khả năng hoạt động bền bỉ trong điều kiện thi đấu cường độ cao ở nội dung Xe tăng hành tiến.


Phiên bản T-72B3 được phát triển bởi các chuyên gia từ Cục Thiết kế Ural thuộc Tập đoàn Uralvagonzavod trên cơ sở xe tăng T-72B. Dòng xe tăng này được chính thức chấp nhận vào trang bị năm 2012.

Theo đánh giá của các chuyên gia, phiên bản T-72B3 không hề kém cạnh, thậm chí còn vượt xa các loại xe tăng hiện đại của Mỹ và phương Tây về một số thông số. Ưu điểm của xe tăng T-72B3 là trọng lượng nhẹ và kích thước thấp, khả năng cơ động và dự trữ hành trình dài.

Cùng với đó, sự nâng cấp sâu về hệ thống điều khiển hỏa lực và pháo chính giúp nó có thể bắn trúng các mục tiêu ở khoảng cách 5km trong điều kiện ngày đêm. Xe tăng T-72B3 hoạt động tốt trong các điều kiện khắc nghiệt và sa mạc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu từng nhấn mạnh, chính các cuộc thi Tank Biasthlon tại Army Games đã giúp Nga hoàn thiện và nâng cấp xe tăng T-72B3 ngày càng hoàn thiện và mạnh mẽ hơn.

Đại tướng Oleg Salyukov, Tư lệnh Lục quân Nga, cho biết, xe tăng T-72B3 có tiềm năng rất lớn. Sau quá trình hiện đại hóa, chúng sẽ tiếp tục phục vụ Quân đội Nga tới năm 2025, thậm chí là lâu hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại