Giải mã các cuộc thử nghiệm vũ khí của Ukraina thời gian qua

Đức Thức |

Ukraina liên tiếp thử nghiệm vũ khí trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Nga tiếp tục bùng phát và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày 8/4, Tập đoàn quốc phòng nhà nước Ukroboronprom của Ukraina cho biết, Quân đội nước này vừa thử nghiệm thành công Hệ thống Radar 1L220UK chống pháo kích mới tại một cơ sở quân sự của quân đội Ukraina.

Hệ thống Radar 1L220UK được phát triển bởi Tổ hợp Khoa học và Sản xuất Iskra thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở tại thành phố Zaporizhzhia (Đông Nam Ukraina) với thiết kế chính để phát hiện và truy tìm các loại vũ khí của đối phương.

Theo Ukroboronprom, cuộc thử nghiệm đã thành công tốt đẹp với việc hoàn thành các bài kiểm tra thử nghiệm trên thực địa.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, Hệ thống Radar 1L220UK có thể phát hiện vị trí chính xác của các loại súng, súng cối, giàn phóng rocket và các loại vũ khí khác của kẻ thù từ khoảng cách hàng chục km.

Sau giai đoạn thử nghiệm, Hệ thống Radar 1L220UK sẽ được sản xuất hàng loạt và đưa vào sử dụng trong quân đội Ukraina.

Trước đó, hôm 4/4, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraina (NSDC) cho biết, quân đội nước này cũng vừa thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa thế hệ mới Vilkha-M tại một bãi thử ở khu vực Nam Odessa (miền Nam Ukraina).

Theo NSDC, cuộc thử nghiệm đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống tên lửa Vilkha-M đã phóng nhiều quả tên lửa để phá hủy các mục tiêu giả định trong khoảng cách 120 km và 130 km.

Ngoài ra, cuộc thử nghiệm này còn kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống chỉ huy mới và thiết bị điều hướng của hệ thống tên lửa Vilkha-M.

Giới phân tích cho rằng, Ukraina liên tiếp thử nghiệm vũ khí trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này với Nga tiếp tục bùng phát và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt là động thái hết sức đáng chú ý.

Quan hệ giữa Nga và Ukraina vẫn đang trong tình trạng căng thẳng sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga hồi năm 2014.

Mối quan hệ căng thẳng này tiếp tục bùng phát và căng thẳng với những đòn đáp trả lẫn nhau giữa hai nước thời gian qua liên quan tới sự kiện Nga bắt giữ 3 tàu và thủy thủ của Ukraina tại Eo biển Kerch hồi tháng 11/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại