Giai đoạn II vụ đánh bạc nghìn tỷ: Sắp xét xử bị cáo Đặng Anh Tuấn

PV |

TAND tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Anh Tuấn (sn 1970), nguyên Chánh Thanh tra Bộ TT&TT. Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 25/11/2019.

Đây là giai đoạn II mở rộng vụ đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50).

Bị cáo Đặng Anh Tuấn bị Viện KSND tỉnh Phú Thọ truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự. Tham gia bào chữa cho bị cáo Tuấn có 04 luật sư.

Ngoài ra TAND tỉnh Phú Thọ triệu tập 02 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Lan Hương (sn 1973), và ông Trương Minh Tuấn (hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an).

Tòa cũng triệu tập 03 người làm chứng là ông Đinh Tiến Dũng (SN 1976), ông Nguyễn Phan Phúc (SN 1971), và bà Trần Thị Hồng Thái (SN 1975).

Theo cáo trạng, dù biết rõ các công ty vận hành trò chơi cờ bạc nhưng Đặng Anh Tuấn không thực hiện theo chức trách của mình, mà đã lợi dụng chức vụ yêu cầu cấp dưới sửa báo cáo, đề xuất giải thể Đoàn kiểm tra. Đặng Anh Tuấn còn tự ý quyết định chỉ đạo soạn thảo và ký phiếu trình số 63/Ptr- Ttra để đề xuất nội dung "Dừng hoạt động của đoàn kiểm tra".

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của ông Đặng Anh Tuấn dẫn đến hoạt động của game bài Tip.Club không được ngăn chặn xử lý kịp thời, để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài, thu lời bất chính đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, lợi ích vật chất của nhà nước và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại