Gia Lai: Cây bật gốc khiến 1 người chết, Trưởng công an xã bị thương

ĐÌNH VĂN |

Ngày 31.5, Trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) - Đại tá Đỗ Ngọc Viên cho biết, vừa xảy ra vụ việc cây ngã đổ làm 4 người bị thương nặng và 1 người tử vong.

Trong 4 người bị thương có Trưởng CA xã Ia Pal - Vũ Duy Nhạc (SN 1975, trú Thôn 2, xã Ia Pal, huyện Chư Sê). Hiện tất cả số người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Vụ việc xảy ra lúc 17h chiều 30.5 tại Thôn 1 (xã Ia Pal) - đoạn giao nhau giữa QL 25 và QL 14 thuộc huyện Chư Sê.

Lúc này, chiếc xe công nông do anh RơLan Hoàng (SN 1972, trú thôn Tào Roòng, xã Ia Pal) điều khiển, chở theo 6 người trên xe, đang trên đường từ rẫy về nhà.

Khi đi qua địa điểm trên, bất ngờ một cây gỗ lớn bật gốc, đổ đè lên 1/3 chiếc xe công nông, cùng lúc này chiếc xe máy do ông Vũ Duy Nhạc - Trưởng CA xã Ia Pal đi ngang qua, cũng bị cây quật vào người gây chấn thương. Ông Nhạc vừa đi tiếp xúc cử tri, đang rời trụ sở UBND xã về nhà thì xảy ra sự cố.

Vụ tai nạn hy hữu làm chị Siu Huyên (SN 1997) tử vong tại chỗ, ngoài Trưởng CA xã, 3 người ngồi trên xe công nông cũng bị thương là Siu Nét (SN 1994), Siu Pa (SN 1960) và Ksor Thúy (SN 2001, tất cả đều cùng trú  thôn Tào Roòng, xã Ia Pal), tài xế cùng 2 người còn lại may mắn thoát nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại