Gia đình nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Lý Hùng: "Hạnh phúc không gì sánh nổi"

Nguyễn Hương |

"Dù ba đã qua đời nhưng những cống hiến của ba và gia đình trong công tác thiện nguyện đã được nhà nước ghi nhận. Đó là niềm hạnh phúc không gì sánh nổi", Lý Hùng nói.

Sáng ngày 3/3, gia đình cố NSND Lý Huỳnh vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích xuất sắc trong công tác xã hội từ thiện, góp phần xây dựng xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại diện gia đình, bà Đoàn Thị Nguyên – vợ cố NSND Lý Huỳnh lên nhận Huân chương.

Gia đình nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Lý Hùng: Hạnh phúc không gì sánh nổi - Ảnh 1.

Bà Đoàn Thị Nguyên – vợ cố NSND Lý Huỳnh (đứng giữa) đại diện gia đình lên nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Cùng ngày, trong sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Chi hội Thiện Nhân – diễn viên Lý Hùng và Lý Hương cũng được nhận bằng khen từ Chủ tịch UBND TPHCM vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm với tư cách hội viên Chi hội Thiện Nhân, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM.

Chia sẻ về ngày vui của gia đình và bản thân, diễn viên Lý Hương nói: "Huân chương này tôi xin dâng lên cho ba và mẹ. Chính ba mẹ là những người đã dẫn dắt 6 anh chị em chúng tôi tham gia vào công tác từ thiện. Mỗi khi đến những nơi nghèo khổ, chúng tôi thấy mình may mắn nhiều lắm. Tôi tâm nguyện luôn trích cát-xê từ nghệ thuật để giúp đời.

Bản thân tôi mỗi khi làm từ thiện đều cảm thấy rất vui vì mình giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn. Không phải có nhiều tiền thì mới làm việc thiện đâu. Nếu mình được may mắn, cuộc sống dư dả thì cho đi nhiều, nếu mình không có tiền thì bỏ công sức. Công và của ngang nhau đều đáng trân trọng".

Gia đình nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Lý Hùng: Hạnh phúc không gì sánh nổi - Ảnh 2.

Anh em Lý Hùng, Lý Hương cũng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM vì những thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện.

Gia đình cố NSND Lý Huỳnh rất tâm huyết với các dự án thiện nguyện. Nhiều năm qua, cả gia đình thường xuyên đóng góp và tham gia vào các hoạt động như xây nhà, xây cầu, làm đường, hỗ trợ nghệ sĩ lão thành, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo...

Điều đáng quý nhất là gia đình luôn thực hiện các dự án này một cách thầm lặng, ít khi chia sẻ rầm rộ. Tài tử điện ảnh Lý Hùng chia sẻ, gia đình anh đã làm công tác từ thiện từ rất nhiều năm và luôn quan niệm làm vì tâm, có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Mỗi khi giúp được một hoàn cảnh khó khăn nào đó, họ vui một thì gia đình vui mười.

Gia đình nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Lý Hùng: Hạnh phúc không gì sánh nổi - Ảnh 3.

Lý Hùng hát tặng mọi người bài hát "Dòng máu lạc hồng".

Gia đình nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Lý Hùng: Hạnh phúc không gì sánh nổi - Ảnh 4.

Lý Hương hát bài "Sài Gòn đẹp lắm".

"Dù ba đã qua đời nhưng những cống hiến của ba và gia đình trong công tác thiện nguyện đã được nhà nước ghi nhận. Đó là niềm hạnh phúc không gì sánh nổi. Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt nhưng nghe tin được nhận Huân chương Lao động hạng ba mẹ vui lắm. Tiếc là không còn ba ở đây", Lý Hùng nói.

Nam tài tử điện ảnh cũng khẳng định, gia đình sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, nhân văn này để giúp đời, giúp người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại