“Ghen ăn tức ở”: Ukraine thành kẻ phá hoại hợp đồng nâng cấp MiG-29 của Nga với Bulgaria?

Anh Tú |

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria gọi đơn kiện của Ukraine là hành động chủ ý phá hoại, chống lại việc Bulgaria ký hợp đồng nâng cấp MiG-29 trực tiếp với công ty MiG của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Krasimir Karakachanov ngày 20/12 cho biết, cơ quan này đã phải tạm ngưng hợp đồng nâng cấp tổng thể các máy bay chiến đấu MiG-29 với Tập đoàn chế tạo máy bay MiG của Nga có trị giá 49,3 triệu USD vì đơn kiện của Ukrinmash, công ty vũ trang nhà nước Ukraine gửi tới Ủy ban Bảo vệ cạnh tranh Bulgaria.

Quyết định này được đưa ra chỉ hơn một tuần sau khi Bulgaria đề nghị Tập đoàn MiG đại tu và bảo trì toàn bộ 15 chiếc máy bay MiG-29 đã có tuổi của nước này và đang chuẩn bị ký kết một hợp đồng với MiG trong 4 năm.

Ông Karakachanov gọi đơn kiện của Ukrinmash là "chủ ý phá hoại", chống lại các kế hoạch của Bộ Quốc phòng Bulgaria khi họ có kế hoạch ký hợp đồng trực tiếp với công ty MiG của Nga.

Là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO nhưng Bulgaria coi nhà chế tạo máy bay MiG của Nga là công ty duy nhất đủ năng lực thực hiện các hoạt động hỗ trợ đáng tin cậy cho MiG-29 và đã không mời các nhà thầu khác tham gia.

MiG-29 của Bulgaria trình diễn tại Triển lãm Không quân Sofia năm 2014

Về phần mình, công ty Ukrinmash của Ukraine cho rằng, việc Bulgaria không thực hiện bỏ thầu quốc tế là vi phạm luật cạnh tranh nên đã đâm đơn kiện.

"Công ty Ukraine không có giấy phép, họ không có khả năng thực hiện các công việc đại tu như vậy", Bộ trưởng QP Bulgaria cho biết trong một cuộc họp báo.

"Thực tế, việc làm của họ là một hành động phá hoại nhằm chống lại quyết định của Bộ Quốc phòng Bulgaria khi muốn thực hiện hợp đồng trực tiếp với Công ty MiG của Nga", ông Karakachanov nói với các phóng viên.

"Chúng tôi đang tìm hiểu xem động cơ của họ là gì, liệu đó có phải là các động cơ chính trị hay động cơ kinh tế của những người tức giận trước quyết định của Bộ Quốc phòng Bulgaria không làm việc với các bên trung gian".

Đơn kiện của Ukrinmash khiến thỏa thuận giữa Bulgaria và Nga có thể phải hoãn lại từ 3 đến 4 tháng.

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria cũng nhấn mạnh, việc trì hoãn hợp đồng với Nga sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng thực hiện các sứ mệnh phản ứng nhanh của Không quân nước này và có thể họ sẽ phải cần tới sự trợ giúp từ NATO.

Được biệt Ukraine cũng có nhiều nhà máy sửa chữa máy bay, trong đó có cả các máy bay MiG-29.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại