Ghé Sochi xem Word Cup 2018, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch hấp dẫn đến mê hoặc

Mai An |

Ngoài việc được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao, ghé thăm Sochi, bạn có thể tham quan du lịch ở những địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng.

Cách hơn 900 dặm về phía nam Moscow, Sochi được biết đến như là  “Riviera của nước Nga”. Đây là một nơi thú vị không chỉ cho khách du lịch, mà còn cho các nhiếp ảnh gia, những người muốn nắm bắt vẻ đẹp độc đáo của Sochi.

Thời tiết ở Sochi là hoàn hảo đối với du khách thích chụp ảnh. Đó là sự kết hợp của ánh nắng mặt trời và tuyết, giữa cái lạnh và sương mù.

Công viên Riviera thị trấn Sochi

Ghé Sochi xem Word Cup 2018, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch hấp dẫn đến mê hoặc - Ảnh 1.

 Công viên Riviera tại thị trấn Sochi là sự kết hợp hài hòa giữa một công viên giải trí và công viên Nga điển hình. Nó hoạt động nhiều vào buổi tối và rất gần gũi với người dân Nga.

Tại công viên có các phòng trưng bày nghệ thuật, những khu giải trí hay quán cà phê và một con đường tình bạn với cây Magnolia. Các cây này được trồng bởi các phi hành gia của Nga.

Được thiết kế cho Sa hoàng Nga vào năm 1989, Riviera có cảnh quan vô cùng hoàn hảo cho các nhiếp ảnh gia có nhu cầu chụp thiên nhiên xung quanh thị trấn Sochi.

Thác nước mỏ neo

Ghé Sochi xem Word Cup 2018, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch hấp dẫn đến mê hoặc - Ảnh 2.

 Được thiết kế bởi nhà điêu khắc Victor Gluhov và tọa lạc tại công viên Komsomol ngay tại trung tâm của Sochi. Các đài phun nước có hai mỏ neo ban đầu được tạo ra trong nửa đầu của thế kỷ 19. Komsomol là công viên lâu đời nhất của thành phố.

Đại lộ Sochi

Ghé Sochi xem Word Cup 2018, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch hấp dẫn đến mê hoặc - Ảnh 3.

Đại lộ Sochi là nơi bạn sẽ tìm thấy đường bờ biển dài vô tận. Nó dài vài km và được bảo vệ bởi một tường đứng bê tông mạnh mẽ. Đại lộ là nơi bạn sẽ tìm thấy không chỉ đường bờ biển với cây cọ và đá cuội, mà còn thấy được một số khách sạn tốt nhất và các nhà hàng Sochi.

Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều khuôn mặt và các hoạt động thú vị để chụp ảnh tại đại lộ Sochi.

Nhà thờ St. Michael Archangel

Ghé Sochi xem Word Cup 2018, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch hấp dẫn đến mê hoặc - Ảnh 4.

Nhà thờ St. Michael Archangel là nhà thờ lâu đời nhất của Giáo Hội Chính Thống Sochi, là một kỳ quan nhiếp ảnh ngoạn mục. Được thiết kế bởi Alexander Kaminsky, ban đầu nơi đây được xây dựng vào năm 1874.

Một trong những tính năng nổi bật nhất của nhà thờ là nhà rửa tội và mái vòm của nó.

Khu dự trữ sinh quyển Cascasus

Ghé Sochi xem Word Cup 2018, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch hấp dẫn đến mê hoặc - Ảnh 5.

Khu dự trữ sinh quyển Caucasus là khu bảo tồn lớn thứ 2 của châu Âu. Nó cũng được coi như kho báu đa dạng sinh học quý giá nhất thế giới và là một phần của  Di sản Thế giới UNESCO. Việc dự trữ bao trùm Krasnodar Krai, Karachay-Cherkessia và các sống núi Adygea, cũng như Khosta và Krasnaya Polyana ở Sochi.

Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều cảnh thú vị để thực hiện những shot ảnh trong Khu bảo tồn vì nó có khoảng 400 loài chim, một số 153 động vật có vú, một số loài bò sát và 200 loài cá.

Đài quan sát trên núi Akhun

Ghé Sochi xem Word Cup 2018, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch hấp dẫn đến mê hoặc - Ảnh 6.

Nếu bạn muốn có một bức ảnh toàn cảnh Sochi từ trên cao, hãy đi đến đài quan sát trên núi Akhun. Tọa lạc trên đỉnh núi, tháp đứng cao 30,5 m. Thậm chí nếu bạn phải đi qua một chặng đường dài 7,5 dặm, chuyến đi sẽ thêm phần giá trị bởi vì một khi bạn đứng trên nền tảng quan sát của tháp, bạn sẽ quên đi mọi lo lắng.

Thủy cung Sochi

Ghé Sochi xem Word Cup 2018, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch hấp dẫn đến mê hoặc - Ảnh 7.

Thủy cung Sochi là địa điểm hoàn hảo cho các du khách khám phá, ngắm nhìn và chụp ảnh những loài như cá mập và các động vật hoang dã khác trên biển. Thủy cung Sochi rộng khoảng 6.000 m2 và có sức chứa khoảng 30 bể cá cảnh.

Sochi là một nơi thú vị chủ yếu là bởi vì không có nhiều người đã phát hiện ra điều kỳ diệu của nó. Hiện vẫn còn rất nhiều điều để khám phá về vẻ đẹp của Sochi. Đối với các nhiếp ảnh gia nói riêng và du khách du lịch Nga nói chung, bí ẩn này là một phần lý do tại sao Sochi là hoàn hảo cho việc tạo nhiếp ảnh đặc biệt và độc đáo.

Bãi biển Krasniy shtorm (bão đỏ)

Ghé Sochi xem Word Cup 2018, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch hấp dẫn đến mê hoặc - Ảnh 8.

Bãi biển xinh đẹp, hiền hòa Krasniy shtorm nằm dọc theo đường cao tốc liên bang trên đường từ Sochi băng qua Adler đến đầu đường hầm Hosta. Mặc dù không có bất kỳ tiện nghi hay cửa hàng nào ở đây, nhưng người dân địa phương thích bãi biển này bởi họ có thể lái xe đến tận bờ biển, men theo kè đá và nhảy xuống vui đùa cùng sóng biển.

Người dân Sochi thường tận hưởng cuộc vui chơi “hoang dã” này, nơi cách xa nhiều điểm du lịch nhộn nhịp của thành phố.

Bãi biển Olympic

Ghé Sochi xem Word Cup 2018, đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch hấp dẫn đến mê hoặc - Ảnh 9.

Bãi biển này trải dài 5 km hiện đại nhất của Sochi nằm ở vùng đất thấp Imereti. Nó trải dài từ công viên Olympic đến sông Psou ở biên giới với Abkhazia. Bãi biển này đã được thiết kế và xây dựng như là thành phố nghỉ mát để sẵn sàng để tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông 2014.

Hiện nay, bãi biển này ngày càng trở nên hiện đại, thuận tiện hơn cho du khách. Sát bãi biển là những quán cà phê, quầy thuê các dịch vụ tắm biển, quán thức ăn nhanh, khu vực tập luyện và đi chơi giải trí, đến những bãi tắm được chia bởi đê chắn sóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại