Gây trọng án rồi bỏ trốn vào phía Nam "chơi game" thì bị "tóm"

Minh Hiền |

Sau khi gây án, đối tượng bắt xe ô tô vào phía Nam bỏ trốn. Sau đó, đối tượng vào quán Internet thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.

Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang củng cố hồ sơ, sớm đưa ra xét xử bị can Lương Xuân Cương (SN 1992), trú tại huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Giết người".

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, tối ngày 16/1, sau khi uống rượu tại nhà bố đẻ ở thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, do mâu thuẫn cá nhân Cương xô xát đánh nhau với em ruột là Lương Tiến Dương.

Gây trọng án rồi bỏ trốn vào phía Nam chơi game thì bị tóm - Ảnh 1.

Đối tượng Lương Xuân Cương

Vào thời điểm này, thấy Cương và Dương đánh nhau, anh N.N.C và một số người vào can ngăn thì bị Cương dùng kéo đâm. Hậu quả làm anh N.N.C tử vong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Cương bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra các Quyết định khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can và truy nã đối với Lương Xuân Cương.

Gây trọng án rồi bỏ trốn vào phía Nam chơi game thì bị tóm - Ảnh 2.

Dẫn giải đối tượng Lương Xuân Cương.


Không để đối tượng lẩn trốn gây án thêm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự đã rà soát các mối quan hệ nơi đối tượng Cương có thể lẩn trốn. Qua nguồn tin, Cương có mặt tại tỉnh Thái Nguyên. Lập tức, tổ công tác của đơn vị về tỉnh Thái Nguyên.

Tại đây phát hiện địa điểm đối tượng cầm cố xe máy trên đường bỏ trốn để lấy 1 triệu đồng. Sau khi tịch thu phương tiện, tổ công tác tiếp tục về TP Hà Nội, thì đối tượng Cương đã bắt xe khách vào phía Nam. Từ nguồn tin trinh sát, tổ công tác báo cáo lãnh đạo Phòng tiếp tục hành trình lần theo dấu vết đối tượng đi vào TP Hồ Chí Minh.

Bằng các biệp pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định đối tượng Cương đang lẩn trốn tại khu vực phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Tại quán Internet, xác định chính xác vị trí của đối tượng đang ngồi chơi điện tử, tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh ập vào quán. Khi thấy Công an, Cương lập tức bỏ chạy ra ngoài, tuy nhiên một mũi trinh sát khác đã đón lõng, bắt giữ đối tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại