Gặp phái đoàn Triều Tiên, sếp Vingroup đã nói những gì?

Pha Lê - L.T |

Hôm nay, phái đoàn Triều Tiên đã có mặt tại Khu công nghiệp Đình Vũ và ghé thăm một loạt các cơ qua đầu não của Tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam Vingroup.

Chiều nay, 27/2, phái đoàn Triều Tiên đã có mặt tại Khu công nghiệp Đình Vũ và ghé thăm một loạt các cơ qua đầu não của Tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam Vingroup đang đóng trụ sở như: Nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast, Công ty Đầu tư sản xuất phát triển Nông nghiệp VinEco.

Gặp phái đoàn Triều Tiên, sếp Vingroup đã nói những gì? - Ảnh 1.

Lãnh đạo Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup tặng hoa phái đoàn Triều Tiên.

Gặp phái đoàn Triều Tiên, sếp Vingroup đã nói những gì? - Ảnh 2.

Quang cảnh phòng họp.

Tham dự đoàn có 3 Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên là các ông Ri Su Yong, Kim Pyong Hee, O Su Yong, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Nhân dân No Kwang Choi và Bí thư Tỉnh ủy Gangwon Park Yong Nam.

Gặp phái đoàn Triều Tiên, sếp Vingroup đã nói những gì? - Ảnh 3.

Các đại diện của phái đoàn Triều Tiên (bên phải)

Một trong những người đẹp quyền lực nhất của phái đoàn Triều Tiên trong đoàn tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Việt Nam tham dự buổi gặp mặt này là bà Hyon Song-wol. Bà Hyon Song-wol vốn là trưởng nhóm nhạc nữ nổi tiếng Triều Tiên Moranbong. Bà Hyon được đánh giá là nữ nghệ sĩ quyền lực nhất Triều Tiên hiện nay.

Gặp phái đoàn Triều Tiên, sếp Vingroup đã nói những gì? - Ảnh 4.

Cùng với phái đoàn Triều Tiên đại diện lãnh đạo Việt Nam tham dự sự kiện này bao gồm: Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Nguyễn Quốc Cường; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành và Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Tùng.

Gặp phái đoàn Triều Tiên, sếp Vingroup đã nói những gì? - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Thu Thủy

Chia sẻ tại lễ đón đoàn lãnh đạo cấp cao nhà nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast cho biết:

"Chúng tôi khởi công xây dựng dự án này vào ngày 2/9/2017 và đã theo đúng tiến độ ra mắt chiếc xe máy điện đầu tiên E-scooter vào tháng 11/2018. Theo sau đó là việc ra mắt xe ô tô gồm các mẫu đô thị gầm cao (CUV) vào quý 2/2019 và xe sedan và SUV vào quý 3/2019.

Tiến độ thời gian của chúng tôi rất gấp gáp. Chúng tôi có thể làm được điều này vì chúng tôi rất nỗ lực, quyết tâm và đã hợp tác với các công ty tốt nhất trên thế giới và chúng tôi yêu cầu họ phải thật đổi mới và sáng tạo - và họ đã đáp ứng một cách xuất sắc".

Gặp phái đoàn Triều Tiên, sếp Vingroup đã nói những gì? - Ảnh 6.

Cổng vào nhà máy VinFast tại "Khu công nghiệp Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng)

Nói về Vsmart, ông Đặng Quốc Cường, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Maketing cho biết, đây là một nhà sản xuất các thiết bị điện thoại và điện tử thông minh được thành lập tháng 6/2018 với vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng.

"Hiện tại, nhà máy Vsmart của chúng tôi có 1.000 nhân sự làm việc trong đó, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, đội ngũ quản lý có ít nhất 7 năm kinh nghiệm.

Sau gần 3 tháng triển khai, ngày 5/11/2018, chúng tôi đã bắt đầu đi vào sản xuất và ngày 14/12/2018 đã ra mắt 4 sản phẩm điện thoại thông minh đầu tiên mang thương hiệu Vsmart... Sau khi ra mắt thị trường, 4 mẫu smartphone của Vsmart đã được người tiêu dùng đón nhận tích cực".

Trong khi đó, đến thăm VinECo, nông trại có diện tích 214 ha với vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ tháng 1/2016 với các sản phẩm chủ lực là ớt chuông, ớt ngọt mini, cà chua Chery, dưa baby..., phái đoàn Triều Tiên sẽ được thấy sự phát triển của một nền nông nghiệp sạch, bền vững.

"VinEco là đơn vụ tiên phong đưa công nghệ và kỹ thuật nông nghiệp, tiên tiến hàng đầu thế giới về Việt Nam. Công ty đã ký hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, giống và các thiết bị nông nghiệp với các đối tác uy tín trên thế giới.

Không chỉ dừng lại ở việc đóng góp tích cực cho nông nghiệp trong nước, với mục tiêu đưa thương hiệu nông sản Việt Nam lên đấu trường thế giới, VinEco còn tích cực tham gia các hội chợ quốc tế, ghi dấu ấn cho hệ thống nông đặc trưng hoàn toàn "Made in Vietnam"", bà Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Tổng Giám đốc VinEco chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại