Gần 1 năm sau vụ ám sát tướng Soleimani, tướng Mỹ "đe" Iran

Phương Võ |

Nhiều quả rốc-két đã được bắn về phía Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad - Iraq hôm 20-12 , làm dấy lên nỗi lo bất ổn sẽ bùng phát nhân dịp một năm ngày tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) bị Washington ám sát.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad - Iraq. Ảnh: Reuters

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad - Iraq. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của quân đội Iraq hôm 20-12 cho biết một nhóm hoạt động bất hợp pháp đã bắn 8 quả rốc-két trong vụ tấn công trên, khiến một nhân viên an ninh nước này bị thương và gây một số thiệt hại cho xe cộ và một khu nhà ở.

Đại sứ quán Mỹ cho biết hệ thống phòng thủ C-RAM của họ đã kích hoạt để ứng phó vụ tấn công. .

Tuyên bố này cho biết thêm khuôn viên đại sứ quán bị hư hại nhẹ sau vụ tấn công, đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo nước chủ nhà có bước đi nhằm ngăn những vụ việc tương tự tái diễn và bắt giữ những kẻ phải chịu trách nhiệm.

Hệ thống C-RAM được sử dụng để phá hủy tên lửa trên không. Mỹ cho lắp đặt nó tại Đại sứ quán ở Iraq vào giữa năm nay sau khi các nhóm vũ trang tăng cường tấn công rốc-két nhằm vào cơ sở này.

Vào đầu tháng 12, Washington đã rút một số nhân viên tại Đại sứ quán ở Baghdad do lo ngại bị trả đũa trước thềm kỷ niệm 1 năm ngày tướng Qassem Soleimani thiệt mạng bên ngoài sân bay Baghdad hôm 3-1-2020.

Cái chết của ông Soleimani dẫn đến phản ứng giận dữ tại Iraq và quốc hội nước này đã thông qua nghị quyết không mang tính ràng buộc, theo đó kêu gọi trục xuất mọi lực lượng nước ngoài.

Theo đài Al Jazeera, Mỹ dự định giảm quân số tại Iraq từ 3.000 xuống còn 2.500 vào giữa tháng 1-2021. Dù vậy, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn không khỏi có phản ứng giận dữ trước sự gia tăng tần suất các vụ tấn công bằng rốc-két ở Iraq.

Các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn bị quy trách nhiệm đứng sau các vụ tấn công này, trong đó có nhóm Kataib Hezbollah.

Hồi tháng 10 qua, các nhóm này đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn. Dù vậy, vụ tấn công hôm 20-12 dường như là lần thứ 3 thỏa thuận này bị xâm phạm cho đến giờ.

Gần 1 năm sau vụ ám sát tướng Soleimani, tướng Mỹ đe Iran - Ảnh 2.

Tướng Kenneth McKenzie. Ảnh: Reuters

Hôm 17-11, Đại sứ quán Mỹ và nhiều khu vực ở thủ đô Baghdad là mục tiêu tấn công của một loạt rốc-két, khiến một phụ nữ thiệt mạng. Đến ngày 10-12, hai đoàn xe vận chuyển thiết bị hậu cần cho liên quân do Mỹ đứng đầu bị trúng bom cài bên đường.

Phản ứng sau vụ tấn công mới nhất, tướng Kenneth McKenzie, tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, cảnh báo Washington sẵn sàng phản ứng nếu Iran phát động tấn công nhằm trả thù cái chết của tướng Qassem Soleimani.

Ông McKenzie đưa ra cảnh báo trên khi đang có mặt ở Trung Đông nhưng hiện không rõ địa điểm chính xác. Vị tướng này chỉ cho biết ông gần đây đã đến Baghdad và Syria. Trong dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo quân sự Mỹ lo ngại về ý định báo thù của Iran, chuyến đi trên của ông McKenzie không được báo trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại