Flynn sẵn sàng làm chứng về quan hệ Nga-Trump để đổi lấy quyền miễn trừ truy tố

Thi Anh |

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn sẵn sàng ra làm chứng, nhưng thay vào đó ông yêu cầu không bị truy tố, Wall Street Journal đưa tin.

Ông Flynn, người phải từ chức hôm 14/2 vừa qua do vướng cáo buộc liên lạc với Đại sứ Nga trong giai đoạn sau bầu cử tổng thống Mỹ, nói với Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ rằng ông sẵn sàng ra làm chứng về những liên hệ của chiến dịch Trump với Nga, để đổi lấy quyền được miễn trừ truy tố - một quan chức Quốc hội Mỹ nói với NBC News.

"Tướng Flynn tất nhiên là có chuyện để kể và ông rất muốn kể nếu tình hình cho phép," luật sư của Michael Flynn, ông Robert Kelner nói trong một thông cáo báo chí ngày 30/3.

Ủy ban tình báo của Hạ viện, đang điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đã bác bỏ thông tin về sự "trao đổi" trên. Trong khi đó, Cục điều tra liên bang (FBI) từ chối đưa ra bình luận, còn Ủy ban tình báo Thượng viện chưa có phản ứng.

Theo CNBC (Mỹ), cựu Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump từng được trả hơn 45.000 USD để nói chuyện tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của hệ thống truyền hình RT của Nga vào tháng 12/2015 ở Moscow. Thời điểm đó ông Flynn đã là một cố vấn của Trump.

Chính quyền Obama khi đó coi RT, một hãng truyền thông được nhà nước Nga tài trợ, là một nguồn tin tuyên truyền cho chính phủ Nga.

Trước lễ nhậm chức của Trump hôm 20/1, Michael Flynn bị cho là đã trao đổi qua điện thoại với Đại sứ Nga Kislyak vào ngày Tổng thống Barack Obama công bố các lệnh cấm vận Nga với cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại