Giới lãnh đạo EU tiếp tục thúc đẩy tăng cường sức mạnh quân sự.
Theo một báo cáo của Hội đồng Tài chính châu Âu (EFB) được công bố mới đây, các thành viên EU tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng, được biện minh bằng cáo buộc về mối đe dọa từ Nga, bất chấp mức nợ kỷ lục; đồng thời một số nước cũng thực hiện cắt giảm chi tiêu xã hội đáng kể.
Năm ngoái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng quốc gia vào năm 2027, đẩy nhanh tiến độ so với kế hoạch ban đầu là năm 2030.
Pháp đang thực hiện kế hoạch này bất chấp nợ công của chính phủ nước này đã lên tới 115,6% GDP, theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC).
Pháp có tỷ lệ nợ trên GDP tồi tệ thứ ba tại EU và trong khu vực đồng euro, chỉ sau Hy Lạp và Ý.
Báo cáo của EFB cho biết, tỷ lệ nợ trên GDP tích lũy của khu vực đồng euro cũng được dự báo sẽ vượt quá 90% vào năm tới.
Trong khi đó, nền kinh tế Đức đang chao đảo vì cuộc suy thoái kéo dài 2 năm 2023-2024 và dự kiến chỉ tăng trưởng 0,5% vào năm 2026.
Nước này vẫn bám vào tầm nhìn của Thủ tướng Friedrich Merz về việc biến quân đội Đức thành lực lượng quân sự chính quy "mạnh nhất" trên lục địa, để được cho là có thể đối phó với mối đe dọa từ Nga - điều mà người dân Đức bình thường dường như ngày càng hoài nghi.
Dự kiến chi tiêu quốc phòng của quốc gia sẽ vượt quá 500 tỷ euro (579 tỷ USD) vào năm 2029, ngay cả khi Berlin có kế hoạch thực hiện các biện pháp cắt giảm chi tiêu xã hội, tiết kiệm gần 40 tỷ euro vào năm 2030.
Tuy nhiên, theo các báo cáo của truyền thông Đức, ngay cả những biện pháp đó cũng có thể không đủ để bù đắp thâm hụt ngân sách.
