“EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì không làm gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga”

Kiều Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 5/8 trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng, EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì đã đảm bảo việc trung chuyển khí đốt sang thị trường châu Âu không bị gián đoạn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/8 có cuộc trao đổi với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Sochi, Nga.

Trong cuộc gặp này, ông Putin nhận định, các nước châu Âu nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì đã không làm gián đoạn dòng chảy khí đốt từ Nga. Theo Tổng thống Nga, đường ống TurkStream là một trong những đường ống quan trọng nhất vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu và nó đã hoạt động trơn tru mà không gặp phải vấn đề gì.

"Ý tôi là đường ống này không chỉ cung cấp cho người tiêu thụ ở Thổ Nhĩ Kỳ mà còn cả những người tiêu thụ ở châu Âu. Vì thế tôi cho là các nước EU nên biết ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì đã đảm bảo việc trung chuyển khí đốt sang thị trường châu Âu không bị gián đoạn", ông Putin cho hay.

"TurkStream, không giống như các đường ống khác cung cấp hydrocarbon của chúng ta, đang vận hành đúng cách và nhịp nhàng mà không gặp bất kỳ vấn đề nào", Tổng thống Putin nhận định, đồng thời cho biết Nga xuất khẩu một lượng lớn khí đốt, than đá và dầu mỏ tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga cũng cảm ơn ông Erdogan vì những đóng góp trong việc giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sẽ ký kết một bản ghi nhớ nhằm phát triển quan hệ kinh tế và thương mại hai bên, Tổng thống Nga cho hay.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định, cuộc trao đổi ở Sochi với Tổng thống Putin sẽ mở ra chương mới trong sự hợp tác giữa hai nước./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại