Đường sắt Bắc Nam thông tuyến sau 20 giờ tê liệt

Đình Thức |

Đường sắt Bắc Nam, tuyến giao thông huyết mạch Quốc gia, đã được thông tuyến, hoạt động trở lại sau 20 giờ tê liệt do vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Ngày 21/2, chuyến tàu SE1 từ Hà Nội đi TP.HCM đã di chuyển qua đoạn đường bị tai nạn nghiêm trọng ở xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) sau gần 20h đồng hồ bị nghẽn.

Trước đó vào khoảng 9h45', đoạn đường ray bị hư đã được các công nhân gia cố, thay tà vẹt đường ray. Các toa tàu bị mắc kẹt cũng được đưa ra khỏi tuyến đường sắt.

Ông Trần Hoán, Giám đốc Công ty cổ phần quản lý đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn đã huy động toàn bộ lực lượng công nhân cùng 4 trục cẩu đường bộ làm việc xuyên đêm. Do vậy, hơn 100 mét đường ray và các toa tàu đã được giải tỏa chỉ trong 20 giờ đồng hồ.

Trước đó vào chiều 20/2, tàu khách SE2 đi từ TP.HCM ra Hà Nội đã va chạm với xe tải BKS 75C – 02691. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ trong đó có 2 người trên xe tải và 1 tàu phó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại