Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ

Hưng Hà |

Đường đua F1 nằm trong Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình được xây dựng vào tháng 3/2019. Sau gần 2 năm, hiện nơi đây đang bị bỏ hoang, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, rác thải chất đống ngổn ngang.

 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 1.

Đường đua Công thức 1 (F1) tại Hà Nội được chính thức khởi công ngày 20/3/2019.

 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 2.

Dự án đường đua F1 và các công trình chức năng có tổng diện tích 88 ha nằm trong khuôn viên của Khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần đường Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội).

 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 3.

Tổng chiều dài đường đua là 5,607 km, gồm 22 góc cua, được đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 4.

Tới tháng 3/2020, toàn bộ các hạng mục của trường đua F1 cơ bản đã được hoàn thiện để chờ ngày khai mạc giải đua xe công thức 1 tại Hà Nội.

 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 5.

Tuy nhiên sau khi chặng đua F1 diễn ra tại Hà Nội bị hủy bỏ vào tháng 10/2020 vì đại dịch Covid-19 thì đường đua cũng bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng.

 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 6.

Kể từ đó đến nay, đã gần 2 năm trôi qua, trường đua F1 bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 7.

Cỏ mọc um tùm xung quanh đường đua.

 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 8.

Các lối đi xung quanh đều bị chặn hàng rào.

 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 9.
 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 10.

Không những vậy, xung quanh đường đua còn trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt của người dân.

 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 11.

Rác thải để lâu ngày gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

 Đường đua F1 ở Hà Nội bị bỏ hoang, cỏ dại và rác thải đua nhau chiếm chỗ  - Ảnh 12.

Ông Vũ Văn Mão, người dân phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Trường đua F1 đầu tư với số tiền lớn như thế bây giờ bỏ không cho cỏ mọc như vậy tôi thấy lãng phí quá. Bản thân tôi nghĩ rằng, nhà nước nên chuyển trường đua này này công trình gì đó phục vụ nhân dân, chứ để không bao năm, xót lắm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại