Được ví là "Lý Liên Kiệt thứ 2", Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ?

HN |

Trong khi Chân Tử Đan gây tiếng vang với hàng loạt bom tấn, Triệu Văn Trác hoàn toàn "thất thế" trước kỳ phùng địch thủ. Ở tuổi 49, sự nghiệp trượt dốc, anh phải tham gia show thực tế để lôi kéo sự chú ý.

Thời gian gần đây, Triệu Văn Trác trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong showbiz Hoa ngữ khi anh tham gia gamshow Ca ca vượt mọi chông gai.

Sự xuất hiện của Triệu Văn Trác trên truyền hình khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi trước nay anh chưa từng góp mặt trong bất kỳ show thực tế nào. Hơn nữa, hầu hết các ngôi sao võ thuật có địa vị cao trong làng giải trí đều không nhận lời tham gia những chương trình tạp kỹ kiểu này, bởi dễ bị mất hình tượng và không xứng với thân thế của họ.

Từ đây, nhiều người đặt ra câu hỏi: Phải chăng sau một thời gian dài chật vật tìm lại ánh hào quang năm xưa nhưng không thành, Triệu Văn Trác nay phải dựa vào chương trình giải trí, mua vui cho khán giả để lôi kéo sự chú ý.

Được ví là Lý Liên Kiệt thứ 2, Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ? - Ảnh 1.

Triệu Văn Trác bất ngờ tham gia chương trình thực tế về ca hát, thử sức với lĩnh vực không hề phù hợp với anh.

Siêu sao võ thuật đình đám một thời, từng được ví là "Lý Liên Kiệt thứ 2"

Triệu Văn Trác không phải là cái tên xa lạ đối với những khán giả yêu mến phim võ thuật Trung Quốc. Ngôi sao sinh năm 1972 từng là siêu sao kungfu hàng đầu trên màn ảnh Hoa ngữ, được ví như "Lý Liên Kiệt thứ 2".

Thậm chí, trong một bài phỏng vấn vào năm 2017, Thành Long từng khẳng định người đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ mới của dòng phim hành động là Triệu Văn Trác: “Tính về thân thủ, ngoại hình, diễn xuất, khả năng võ thuật thì Triệu Văn Trác là người phù hợp nhất với xu hướng phát triển mới của dòng phim hành động Trung Quốc".

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật tại Cáp Nhĩ Tân, Triệu Văn Trác được cha gửi tới lò võ Thiếu Lâm từ năm 8 tuổi. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh nhanh chóng trở thành thần đồng võ thuật, có thể sử dụng điêu luyện truyền kiếm, thương, tinh thông Thái Cực Quyền và quyền thuật của 300 bài quyền pháp khác nhau.

Năm 12 tuổi, Triệu Văn Trác đoạt giải vô địch võ thuật quốc gia dành cho lứa tuổi thiếu niên. Sau đó, anh tiếp tục giành chức vô địch trong cuộc thi võ thuật dành cho sinh viên đại học toàn Trung Quốc.

Được ví là Lý Liên Kiệt thứ 2, Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ? - Ảnh 2.

Triệu Văn Trác thời trẻ và hiện tại.

Năm 1992, Triệu Văn Trác bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7 khi "lọt vào mắt xanh" của đạo diễn Nguyên Khuê và được ông mời tham gia phim Công phu Phương Thế Ngọc.

Dù trong phim, nam diễn viên chỉ đóng vai phụ bên cạnh Lý Liên Liệt, nhưng đây là bước đệm giúp anh đến gần hơn với khán giả. Để rồi 2 năm sau, Triệu Văn Trác được đạo diễn Từ Khắc lựa chọn thay thế Lý Liên Kiệt đóng vai Hoàng Phi Hồng trong phần thứ 4 của loạt phim cùng tên.

Từ đây, tài tử họ Triệu dần khẳng định được tên tuổi giữa những ngôi sao võ thuật châu Á đình đám. Nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính, toát lên vẻ chân thành, chính trực và tài năng võ thuật thiên bẩm, anh thường được giao vào vai những nhân vật anh hùng cái thế, trừ gian diệt ác.

Tại Việt Nam, tài tử họ Triệu để lại dấu ấn sâu đậm cho khán giả qua vai diễn chàng đại hiệp Nhiếp Phong trọng nghĩa, si tình trong phim Phong Vân. Ngoài ra, anh cũng được yêu thích khi hóa thân thành anh hùng Hoàng Phi Hồng võ nghệ cao cường trong series phim Hoàng Phi Hồng, hay huyền thoại võ thuật Trung Hoa - Hoắc Nguyên Giáp trong bộ phim cùng tên...

Được ví là Lý Liên Kiệt thứ 2, Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ? - Ảnh 3.
Được ví là Lý Liên Kiệt thứ 2, Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ? - Ảnh 4.
Được ví là Lý Liên Kiệt thứ 2, Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ? - Ảnh 5.

Chàng đại hiệp Nhiếp Phong của Triệu Văn Trác trong bộ phim "Phong Vân" từng làm mưa làm gió màn ảnh Việt một thời.

Được ví là Lý Liên Kiệt thứ 2, Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ? - Ảnh 6.
Được ví là Lý Liên Kiệt thứ 2, Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ? - Ảnh 7.

Ngoài ra, nhiều nhân vật anh hùng khác của Triệu Văn Trác trên màn ảnh cũng rất được yêu mến.

Bên cạnh những vai diễn lừng lẫy, Triệu Văn Trác còn được biết đến là "người tình một thời" của Thiên hậu Hong Kong Mai Diễm Phương. Chuyện tình chị em của cặp đôi từng khiến truyền thông Hoa ngữ tốn nhiều giấy mực.

Triệu Văn Trác quen Mai Diễm Phương qua sự mai mối của tài tử quá cố Trương Quốc Vinh. Khi đó, Mai Diễm Phương đã là diva hàng đầu làng giải trí, còn Triệu Văn Trác mới chỉ là "anh lính trẻ mới vào nghề". Dẫu vậy, họ vẫn đến bên nhau bất chấp mọi lời bán tán, gièm pha.

Song tiếc thay, mối tình của cặp đôi chỉ kéo dài được 1 năm. Nguyên nhân khiến họ "đường ai nấy đi" đến nay vẫn là điều bí ẩn đối với người hâm mộ.

Có tin đồn rằng, Mai Diễm Phương chia tay Triệu Văn Trác vì sự xuất hiện của người thứ 3. Khi biết bạn trai có nhiều hành động thân mật với Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi trên phim trường, còn hẹn hò người đẹp này đi ăn, Mai Diễm Phương quyết dứt tình vì cảm thấy mất mặt.

Song cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Triệu Văn Trác đến với Mai Diễm Phương chỉ vì muốn "dựa hơi" của diva xứ cảng. Khi không chịu được áp lực dư luận, anh quyết định rời đi.

Được ví là Lý Liên Kiệt thứ 2, Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ? - Ảnh 8.

Triệu Văn Trác từng có mối tình ngắn ngủi nhưng tốn nhiều giấy mực với diva Hong Kong Mai Diễm Phương.

Tuy vậy, truyền thông Hồng Kông đến nay vẫn tin rằng nguyên nhân thực sự khiến cặp đôi tan vỡ là bởi Mai Diễm Phương phát hiện cô mắc bệnh ung thư, nên không muốn trở thành gánh nặng cho Triệu Văn Trác.

Khi Diễm Phương lâm bệnh nặng, dù lúc này hai người đã chia tay nhưng Triệu Văn Trác vẫn thường xuyên đến chăm sóc, thăm hỏi người tình cũ, thậm chí thổ lộ tâm nguyện muốn chịu mọi đau đớn thay cho Mai Diễm Phương.

Trong đám tang của diva, Triệu Văn Trác cũng đến nơi tiễn người tình bằng vòng hoa cùng dòng điếu: "Người tôi yêu nhất trên đời, xin hãy yên nghỉ".

Scandal ồn ào với Chân Tử Đan và hành trình chật vật tìm lại ánh hào quang năm xưa

Khi danh tiếng đang trên đỉnh cao, Triệu Văn Trác vướng vào scandal ồn ào với Chân Tử Đan. Đây chính bước ngoặt khiến sự nghiệp của ngôi sao võ thuật sinh năm 1972 ngày càng trượt dốc.

Năm 2012, Triệu Văn Trác và Chân Tử Đan cùng bắt tay hợp tác trong bộ phim Thân phận đặc biệt. Tưởng rằng tác phẩm này sẽ trở thành bom tấn võ thuật "đại công phá" màn ảnh Hoa ngữ, nào ngờ bộ phim lại là nguồn cơn dẫn đến mối ấn oan suốt nhiều năm giữa hai siêu sao hàng đầu.

Theo đó, không lâu sau khi phim khai máy, Triệu Văn Trác bất ngờ bị đoàn phim hủy hợp đồng với lý do không thể chịu được thói kênh kiệu, mắc bệnh ngôi sao của nam diễn viên. Đáp trả lại, tài tử họ Triệu lập tức tổ chức họp báo phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời tố ngược Chân Tử Đan dùng luật giang hồ và quyền lực ngầm chèn ép, hãm hại anh.

Được ví là Lý Liên Kiệt thứ 2, Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ? - Ảnh 9.

Sau scandal ồn ào, Triệu Văn Trác và Chân Tử Đan "không đội trời chung".

Mâu thuẫn giữa đôi bên được đẩy lên đỉnh điểm khi Chân Tử Đan cho biết sẽ nhờ luật pháp can thiệp, còn Triệu Văn Trác thì tuyên bố theo kiện đến cùng. Dù sau đó không có bất kỳ vụ kiện tụng nào xảy ra song vụ lùm xùm này cũng khiến danh tiếng của cả hai bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những năm sau này, trong khi Chân Tử Đan liên tục gây tiếng vang với hàng loạt bom tấn như series phim Diệp Vấn, Trùm Hương Cảng, xXx: Return of Xander Cage, John Wick 4... thì sự nghiệp của Triệu Văn Trác lại giậm chân tại chỗ. Tên tuổi của tài tử họ Triệu hoàn toàn thất thế trước kỳ phùng địch thủ.

Năm 2018 và 2019, Triệu Văn Trác trở lại màn ảnh với rất nhiều dự án, song các tác phẩm của anh như Hoàng Phi Hồng: Nam bắc anh hùng, Hoàng Phi Hồng: Nộ hải hùng phong, Huyền thoại Kungfu đều không thành công như mong đợi, thậm chí còn bị chê bai là thảm họa.

Nhiều khán giả nhận xét Triệu Văn Trác nay đã già và qua thời hoàng kim. Vì vậy, việc anh đóng lại những nhân vật năm xưa từng đưa tên tuổi mình lên đỉnh cao chẳng khác nào đang "ăn mày quá khứ".

Được ví là Lý Liên Kiệt thứ 2, Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ? - Ảnh 10.

Triệu Văn Trác nỗ lực trở lại màn ảnh vào năm 2018, 2019 nhưng không gây được tiếng vang.

Không nhận được phản hồi tích cực của khán giả từ các tác phẩm điện ảnh, Triệu Văn Trác mới đây quyết định thử sức với lĩnh vực mới, đó là tham gia gameshow về âm nhạc mang tên Ca ca vượt mọi chông gai.

Sự xuất hiện của anh lập tức khiến chương trình thu hút lượng lớn người xem. Tuy nhiên, đa phần khán giả theo dõi gameshow là vì tò mò muốn xem một ngôi sao võ thuật vốn không có năng khiếu âm nhạc sẽ thể hiện thế nào trên sân khấu.

Dù đã rất cố gắng, nhưng các màn biểu diễn của Triệu Văn Trác đều không mấy đặc sắc. Anh hát chênh phô và tỏ ra khá cứng nhắc, gượng gạo. Nhưng cũng chính nhờ điểm này mà chương trinh thu hút chú ý bởi nó đem lại sự thích thú, tiếng cười cho khán giả.

Tuy vậy, hình ảnh tham gia show tạp kỹ, gây cười cho khán giả của tài tử họ Triệu lại khiến những người yêu mến anh qua các vai diễn võ thuật năm xưa không khỏi chua xót. Họ tiếc thay cho sự nghiệp của ngôi sao từng được mệnh danh là "Lý Liên Kiệt thứ 2" trên màn ảnh.

Được ví là Lý Liên Kiệt thứ 2, Triệu Văn Trác nay hết thời, phải mua vui cho khán giả qua show tạp kỹ? - Ảnh 11.

Khi Triệu Văn Trác tham gia show thực tế về ca hát, nhiều khán giả nhận xét hình tượng nhà võ, cứng nhắc và mạnh mẽ của anh không hề phù hợp.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại