Được thưởng 15 ngàn đồng vì bàn giao mặt bằng đúng quy định: "Thật chứ không phải đùa"

Thanh Tú |

Theo tờ thông báo đề ngày 21/1/2019, hộ ông Lê Kim Hạp được thưởng 15.025 đồng.

Hộ ông Lê Kim Hạp (tổ Đảng Bộ, TT.Trà My, H.Bắc Trà My) có tên trong thông báo thưởng về việc chi trả tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng quy định của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, theo thông tin ghi trong thông báo, tổng giá trị thưởng là 15.025 đồng. Thời gian nhận thưởng vào chiều 23/1.

Ông Đặng Công Tú (Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bắc Trà My) xác nhận trên Thanh niên, nội dung thưởng là "thật chứ không phải đùa".

"Đây là số tiền hỗ trợ, khen thưởng di dời tài sản trên đất, căn cứ vào giá trị bồi thường, ít thì khen thưởng ít. Đây là mức khen thưởng theo quy định chứ huyện cũng không đặt ra mức khen thưởng được", ông Tú nói.

Vị này lý giải trên Tuổi trẻ, số tiền thưởng theo quy định là 5% số tiền người dân được bồi thường về giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng nhà cửa, vật kiến trúc. Dù biết là quá ít nhưng đơn vị vẫn phải làm theo quy định. 

Theo vị này thống kê thì có khoảng vài chục hộ nhận số tiền thưởng ít như vậy.

"Từ mười mấy nghìn, vài trăm nghìn hay vài triệu cũng có. Tùy theo giá trị bồi thường. (...) Họ nói ít thì mình giải thích cho họ hiểu thôi. Và nhiều lần huyện cũng có ý kiến với tỉnh về việc này để điều chỉnh ban hành lại chính sách khen thưởng", nguồn trên dẫn lời ông Tú.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại