Được thủ lĩnh tiếp sức, IS vùng lên làm liên quân Nga-Syria sững sờ, 73 binh sĩ tử trận

Tất Đạt |

Truyền thông Syria không đề cập tới thiệt hại của quân đội, nhưng xác nhận "quân chính phủ bị IS đột kích trên đường quốc lộ nối giữa Deir Ezzor và Palmyra, sâu trong sa mạc Badia."

Arabnews dẫn nguồn tin địa phương cho biết, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã có cuộc phục kích bất ngờ trên sa mạc, làm 73 binh sĩ Syria thiệt mạng.

Gần đây, IS liên tiếp bị các lực lượng, đặc biệt quân Syria do Nga hỗ trợ, dồn ép tại các cứ điểm cuối cùng. Theo truyền thông thân IS tuyên bố, hôm thứ Năm (28/9), nhóm này đã thực hiện các cuộc tấn công vào phía nam thị trấn Sukhna ở trung tâm Homs, hạ gục được nhiều lính Syria.

Cuộc phục kích nói trên được IS thực hiện 1 ngày sau lời kêu gọi của thủ lĩnh Abu Bakr Al-Baghdadi được đăng tải lần đầu tiên sau 11 tháng mai danh ẩn tích.

Theo đó, đoạn thông điệp dài 46 phút của Baghdadi thúc giục lính IS tiếp tục chiến đấu để "sự hi sinh của IS tại Mosul, Raqqa không phải là sự hi sinh vô nghĩa".

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, cuộc tấn công của IS hôm 28/9 vừa qua nhắm vào lực lượng quân chính phủ xung quanh Deir Ezzor và tuyến đường tiếp tế dọc khu vực Sukhna từ phía nam.

Nhóm quan sát cho biết: "Trong đợt tấn công đầu tiên, IS nhằm vào cứ điểm của quân chính phủ tại Al-Shula, một ngôi làng gần Deir Ezzor. Sau đó, chúng [IS] thuận đà tiến công dọc con đường dẫn từ Al-Shula tới phía nam Sukhna."

Truyền thông Syria không đề cập tới thiệt hại của quân đội, nhưng xác nhận "quân chính phủ bị IS đột kích trên đường quốc lộ nối giữa Deir Ezzor và Palmyra, sâu trong sa mạc Badia."

Cơ quan Truyền thông Quốc gia Syria (SANA) cho biết quân đội "hứng chịu nhiều thiệt hại", nhưng vẫn "đang cố gắng tiêu diệt tất cả những tên khủng bố còn lại và giải phóng tuyến đường này."

45 tên khủng bố được cho là đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh.

Trong khi đó, liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu mới đây cũng xác nhận khoảng 50 dân thường đã thiệt mạng trong các trận không kích tại Iraq và Syria, nâng tổng số dân thường chết trong các đợt tấn công của Mỹ từ năm 2014 lên 735 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại