Thủ lĩnh IS bị Nga khẳng định đã tiêu diệt bất ngờ tái xuất, hô hào tử chiến với Nga-Mỹ

Tất Đạt |

Đoạn thông điệp dài 46 phút được cho là của thủ lĩnh IS Baghdadi đã đề cập tới vấn đề hạt nhân Triều Tiên, đàm phán tại Syria và nhiều nội dung khác.

Sau 11 tháng mai danh ẩn tích, Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi mới đây đã tung ra đoạn thông điệp mỉa mai Mỹ, kêu gọi phiến quân chống lại chính quyền Syria và khẳng định IS sẽ "trường tồn" dù có mất hết lãnh thổ.

Trả lời CNN, phát ngôn viên tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết: "Đoạn băng âm thanh thông điệp của Baghdadi đang được kiểm tra kĩ càng để xem liệu đây có phải thực sự là giọng nói của hắn hay không. Tới thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa xác nhận được điều gì."

Đoạn thông điệp này dường như được ghi lại trong thời gian gần đây, bởi nó có nhắc tới mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào Nhật Bản và Mỹ, bàn đàm phán hòa bình của Syria – trong đó Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang cố áp các lệnh ngừng bắn trên toàn bộ lãnh thổ nước này.

Nếu thực sự thủ lĩnh IS đã phát đi đoạn thông điệp này, thì chiến dịch không kích của Nga nhằm vào Baghdadi gần Raqqa ngày 28/5 đã thất bại. Theo tình báo Mỹ, hiện Baghdadi có thể đang lẩn trốn quanh khu vực Thung lũng sông Euphrates.

"Theo thông tin được kiểm chứng thông qua nhiều kênh khác nhau, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, cũng có mặt tại cuộc họp [bị Nga không kích ngày 28/5]", hãng RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga thông báo như vậy vào hôm 16/6 vừa qua.

Trong đoạn thông điệp dài 46 phút, Baghdadi thúc giục lính IS tiếp tục chiến đấu để "sự hi sinh của IS tại Mosul, Raqqa không phải là sự hi sinh vô nghĩa". Thủ lĩnh khủng bố cũng kêu gọi các thành viên IS trên khắp thế giới đồng loạt tấn công "bằng những thanh gươm sáng lấp lánh để những giọt máu bẩn thỉu phải rơi". 

Theo Baghdadi, Mỹ, châu Âu và Nga đã bị khủng bố thâm nhập.

Baghdadi khuyên người Hồi giáo dòng Sunni triệt để chống lại dòng Shia, bởi "giải pháp nửa vời" là không thể chấp nhận được – đặc biệt sau tất cả những "sự hủy diệt và thành quả" mà IS đã đạt được.

Baghdadi khẳng định Mỹ đã kiệt quệ và Nga đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ Syria. Sau đó, tên này nhắc lại lời của thủ lĩnh IS tiền nhiệm, Abu Mohammad al-Adnani, kẻ tuyên bố rằng chiếm lĩnh lãnh thổ không quan trọng bằng ý chí chiến đấu.

Baghdadi nói lời tiên tri không cho biết khi nào và làm thế nào Nhà nước Hồi giáo sẽ giành chiến thắng, "nhưng như vậy có nghĩa mất lãnh thổ hay hi sinh vài tín đồ cũng không thể định nghĩa được chuyện thắng bại".

Hiện tại, các lực lượng do Nga và Mỹ hậu thuẫn đã chiếm được hầu hết lãnh thổ tại Syria, nhưng IS vẫn đang chiếm đóng một vài cứ điểm quanh khu vực sông Euphrates.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại