Được cách ly 14 ngày trong khách sạn tiện nghi, người đàn ông không chịu ở yên một chỗ còn gây ra cảnh tượng gây phẫn nộ trong phòng

DIỆP LỤC |

Được tạo điều kiện cách ly trong một khách sạn tiện nghi nhưng người đàn ông lại có hành động gây bức xúc.

Tại Malaysia, một số người trong diện cách ly 14 ngày để phòng tránh dịch Covid-19 sẽ được ở tại những khách sạn tiện nghi được chuyển đổi thành trung tâm kiểm soát dịch bệnh tạm thời. 

Điều này sẽ đảm bảo để người dân sẽ cảm thấy thoải mái, tránh bị căng thẳng và mệt mỏi trong thời gian cách ly.

Tuy nhiên, thay vì cảm kích và nói lời cảm ơn thì một người đàn ông đã nổi giận và phá hủy căn phòng mà anh ta đang ở trong thời gian cách ly. 

Vụ việc chỉ bị phát giác sau khi những bức ảnh kinh hoàng về sự tàn phá ấy tại một khách sạn ở Sarawak được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Được cách ly 14 ngày trong khách sạn tiện nghi, người đàn ông không chịu ở yên một chỗ còn gây ra cảnh tượng gây phẫn nộ trong phòng - Ảnh 1.
Được cách ly 14 ngày trong khách sạn tiện nghi, người đàn ông không chịu ở yên một chỗ còn gây ra cảnh tượng gây phẫn nộ trong phòng - Ảnh 2.
Được cách ly 14 ngày trong khách sạn tiện nghi, người đàn ông không chịu ở yên một chỗ còn gây ra cảnh tượng gây phẫn nộ trong phòng - Ảnh 3.

Người đàn ông đập phá tất cả mọi thứ.

Theo đó, thay vì hợp tác với những người làm nhiệm vụ, người đàn ông này đã đập phá đồ đạc trong một căn phòng của khách sạn từ tivi, nhà tắm, điện thoại cho đến các đồ dùng khác. 

Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn chửi mắng các nhân viên y tế, khi họ đang kiểm tra vết thương sau khi anh này tự làm mình bị thương trong phòng.

Theo báo cáo của The Borneo Post, người đàn ông hiện đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi anh ta có ý đốt lửa gây hỏa hoạn ở sảnh khách sản với một chai dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn. 

Giám đốc cảnh sát quận Kuching ACP Awang Din Awang Gani giải thích rằng, người đàn ông này có hành động kỳ lạ, đi lang thang khắp nơi và phá hủy căn phòng nơi anh ta đang cách ly.

Một số cư dân mạng cho rằng người đàn ông có thể bị bệnh tâm thần bởi một sự cố cách đây vài năm về trước. 

Một số ý kiến cho rằng, vì bất cứ lý do gì thì hành động của người đàn ông không thể chấp nhận được và họ mong chính quyền địa phương sẽ lưu tâm hơn và có biện pháp giải quyết riêng với những trường hợp tương tự như thế này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại