Dừng tổ chức một loạt lễ hội lớn ở Hà Nội

Trần Hoàng |

UBND quận Đống Đa vừa có Thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2021). Trước đó, UBND huyện Mỹ Đức, Mê Linh cũng đã có thông báo không tổ chức lễ khai hội Chùa Hương và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng.

UBND quận Đống Đa vừa có Thông báo về việc dừng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2021).

Trước đó, ngày 8/1/2021, UBND quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 04 về tổ chức Lễ hội kỷ niệm 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2021). Thời gian diễn ra hoạt động Lễ hội được tổ chức vào ngày 16/2/2021 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa. Đến nay công tác tổ chức Lễ hội đã được quận Đống Đa chuẩn bị xong chương trình theo truyền thống.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp và rất khó lường. Thực hiện Chỉ thị 05/CT - TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19; Chỉ thị 03/CT - UBND ngày 3/2/2021 của Chủ tịch UBND TP về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Căn cứ vào tình hình thực tế về công tác phòng, chống dịch của quận, UBND quận quyết định dừng tổ chức Lễ kỷ niệm 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2021).

Ngày 3/2, UBND huyện Mỹ Đức cũng cho biết, mùa lễ hội năm 2021 sẽ không tổ chức lễ khai hội chùa Hương vào ngày 17/2 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch), để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

Huyện Mỹ Đức chỉ duy trì đón khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn - Chùa Hương. Khách tham quan được yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế.

Huyện Mê Linh đã quyết định không tổ chức lễ hội đền Hai Bà Trưng và các lễ hội khác trên địa bàn huyện trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Việc dừng tổ chức lễ hội đền Hai Bà Trưng sẽ đi cùng với việc hạn chế đón tiếp khách đến làm lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại