Đừng ham rẻ mà mua mấy kiểu đồ điện tử này, chất lượng không rõ ràng mà nguy cơ cháy nổ như chơi

CÚ VỌ - WEBUY |

Đã có không ít vụ việc cháy nổ đồ điện tử giá rẻ không rõ nguồn gốc, và chúng ta nên tránh xa nhưng loại này ra kẻo có ngày gặp họa.

Quạt tích điện cầm tay

Mùa hè mấy năm nay, món quạt tích điện đang được nhiều người săn lùng tìm mua liên tục. Giá cả của chúng cũng rẻ thôi, thậm chí có loại chỉ 30.000 - 50.000 đồng mà vẫn được quảng cáo là dùng được tới vài tiếng mới phải cắm sạc lại.

Đừng ham rẻ mà mua mấy kiểu đồ điện tử này, chất lượng không rõ ràng mà nguy cơ cháy nổ như chơi - Ảnh 1.

Nhan nhản các loại quạt tích điện giá chỉ vài chục nghìn nhưng chất lượng chẳng hề được kiểm chứng.

Thế nhưng, cái hại của những loại quạt giá siêu rẻ này là độ bền không cao, các linh kiện bên trong không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng. Pin của quạt có thể nhanh chai, hoặc bảng mạch có vấn đề dễ gây hỏng, thậm chí cháy, nổ trong trường hợp hy hữu, ví dụ vừa sạc vừa bật hoặc dùng trong điều kiện thời tiết quá nóng…

Pin dự phòng siêu rẻ, tự lắp ráp

Rảo một vòng các chợ mạng, thấy ngay hàng chục, hàng trăm mẫu mã pin dự phòng giá siêu rẻ, chỉ khoảng 100.000 đồng, thậm chí thấp hơn cho một viên dung lương từ 5.000mAh - 10.000mAh. Trong khi đó, các loại pin dự phòng chất lượng thực sự thì giá ít nhất cũng phải 250.000 đồng trở lên.

Đừng ham rẻ mà mua mấy kiểu đồ điện tử này, chất lượng không rõ ràng mà nguy cơ cháy nổ như chơi - Ảnh 2.

Pin dự phòng giá siêu rẻ cũng là mặt hàng cần tránh xa.

Sự chênh lệch giá này nằm ở chính độ bền bỉ, an toàn và ổn định của viên pin dự phòng. Khi mua các loại hàng siêu rẻ, bán tràn lan trên mạng hay ngoài vỉa hè, bạn cứ xác định là có thể một ngày nào đó nó sẽ tự "lăn đùng ra chết", pin chai nhanh hơn, dung lượng thật không đúng như quảng cáo hay thậm chí là cháy, nổ khi đang sử dụng.

Nguy cơ hỏng hóc, cháy nổ còn cao hơn nữa với các loại pin dự phòng tự lắp ráp, vốn cũng đến từ các nguồn không rõ ràng, không được kiểm chứng về chất lượng. Ngoài ra, có thể trong khi tự lắp ráp có vấn đề nào đó xảy ra khiến mạch điện bị hỏng mà chúng ta không hề hay biết.

Micro hát karaoke mini

Món phụ kiện này từ khi xuất hiện vẫn chưa hề hết hot. Từ trẻ con đến các mẹ bỉm sữa và bà cô U50, ai cũng thích thú với những chiếc micro có sẵn loa, hát karaoke vừa vui mà không ảnh hưởng nhiều tới hàng xóm.

Đừng ham rẻ mà mua mấy kiểu đồ điện tử này, chất lượng không rõ ràng mà nguy cơ cháy nổ như chơi - Ảnh 3.

Các loại micro hát karaoke mini mà giá rẻ quá đều bị đánh giá thấp về chất lượng, chưa kịp hỏng đã muốn bỏ đi rồi.

Thế nhưng, món đồ này, nếu mua những loại hàng giá siêu rẻ và không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ, nhẹ thì chập chờn, nhanh hỏng, nặng thì chập mạch hay cháy nổ khi đang dùng, đang sạc. Nguyên do, cũng như các loại đồ điện tử giá siêu rẻ khác, chính là vì chất lượng mạch điện và viên pin bên trong không đảm bảo.

Tất nhiên, những loại micro mini mà giá cao, được bày bán ở các cửa hàng lớn với chế độ bảo hành tử tế thì chất lượng vẫn đủ tốt ở một mức độ nào đó, ít ra cũng tránh được tai nạn hy hữu mà không phải do người dùng.

Củ, cáp sạc giá rẻ

Đừng ham rẻ mà mua mấy kiểu đồ điện tử này, chất lượng không rõ ràng mà nguy cơ cháy nổ như chơi - Ảnh 4.

Muốn đảm bảo an toàn cho cả điện thoại lẫn bản thân thì đừng bao giờ mua củ, cáp sạc giá siêu rẻ.

Ở Việt Nam, củ cáp sạc giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất hiện cả trên các chợ mạng, trang TMĐT, cửa hàng phụ kiện trên phố và cả… lề đường hay vỉa hè. Những củ sạc, cọng cáp đôi khi giá còn có 10.000 - 20.000 đồng, nhìn thôi là đã "tỏa" ra sự kém chất lượng rồi. Báo đài cũng đã đưa tin không ít vụ việc đáng buồn xảy ra chỉ vì sử dụng các loại củ cáp sạc kém chất lượng này, gây hỏa hoạn, thậm chí điện thoại cháy nổ ngay trên tay chỉ vì vừa sạc vừa dùng.

Lời khuyên là gì?

Đơn giản thôi, bạn hãy tránh xa các loại đồ điện tử giá siêu rẻ mà không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, có thể tìm kiếm những sản phẩm từ thương hiệu có tiếng hơn, dù giá tất nhiên sẽ đắt hơn kha khá.

Đừng ham rẻ mà mua mấy kiểu đồ điện tử này, chất lượng không rõ ràng mà nguy cơ cháy nổ như chơi - Ảnh 5.

Hãy tìm kiếm những sản phẩm đến từ thương hiệu lớn, hoặc mua ở những cửa hàng, hệ thống bán đồ điện tử có tiếng tăm.

Ví dụ, quạt cầm tay, tích điện hay pin dự phòng thì có của Xiaomi, Remax, Aukey… Micro hát karaoke mini thì nên mua ở những hệ thống siêu thị, cửa hàng điện tử có tiếng như Thế Giới Di Động, CellphoneS, Nguyễn Kim… Còn về phần củ, cáp sạc, bạn tốt nhất hãy mua hàng chính hãng, đúng với dòng điện thoại đang dùng, vừa đảm bảo an toàn, vừa tận dụng tối đa khả năng sạc nhanh nếu có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại