Dựng chòi giữa ao cá làm đại lý bán ma túy và tổ chức cho các con nghiện "chơi" tập thể

Ngọc Tú |

Để qua mắt lực lượng chức năng, Nhân đã dựng chòi giữa ao cá giả vờ canh hồ nhưng thực chất đây là nơi giao dịch ma túy, tổ chức cho các con nghiện sử dụng ma túy.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 5/11, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa thành công một điểm bán lẻ ma túy tại xã Mường Nọc, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 107 viên hồng phiến.

Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, công an phát hiện một điểm bán lẻ ma túy phức tạp ngay tại bản Thanh Phong 2 (xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) nên đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Dựng chòi giữa ao cá làm đại lý bán ma túy và tổ chức cho các con nghiện chơi tập thể - Ảnh 1.

Đối tượng Lữ Văn Nhân (trái) và Nguyễn Văn Muôn.

Qua điều tra cho thấy, điểm bán lẻ ma túy trên do đối tượng Lữ Văn Nhân (SN 1962, trú tại bản Thanh Phong 2, xã Mường Nọc) lập nên. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nhân đã dựng một chòi giữa ao để trông coi hồ cá. Nhưng thực chất chòi cá này để tiện cho Nhân giao dịch mua bán ma túy, tổ chức cho các đối tượng nghiện sử dụng ma túy tại chỗ.

Ngày 3/11, các tổ công tác của Ban chuyên án Công an huyện Quế Phong đồng loạt triển khai, bắt giữ đối tượng Lữ Văn Nhân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đối tượng Nguyễn Văn Muôn (SN 1975, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 107 viên hồng phiến.

Hiện Công an huyện Quế Phong đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại